Nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng cho giảng viên lý luận chính trị

Hội thi giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh Hà Tĩnh nhằm đánh giá thực chất về năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên.
Nâng cao kỹ năng tuyên truyền miệng cho giảng viên lý luận chính trị ảnh 1Lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao giải nhất cho cho hai thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Huyền (Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Thạch Hà) và Dương Hạnh Đạt (Đảng bộ huyện Hương Khê). (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Ngày 26/11, Hội thi giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 đã bế mạc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng cho biết mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng việc tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị và Báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời điểm hiện nay là vô cùng cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực nhằm đánh giá thực chất về năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên; là diễn đàn quan trọng để lựa chọn, tìm kiếm những cách tiếp cận kiến thức mới, nhận thức mới, tư duy mới theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng, định hướng thông tin, những cách giảng dạy có hiệu quả, có tính thuyết phục cao, cách truyền tải thông điệp, vấn đề trong kỹ năng tuyên truyền miệng…

Từ đó, tỉnh có cơ sở để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng giảng dạy lý luận chính trị và tuyên truyền miệng cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên.

[Trưng bày "Sách Lý luận chính trị 1/4 thế kỷ" tại Nhà Xuất bản Sự thật]

Trải qua các phần thi sôi nổi, hào hứng, Ban Tổ chức đã trao hai giải nhất, 4 giải nhì, 7 giải ba và 14 giải khuyến khích.

Sau thời gian chuẩn bị tổ chức công phu, bài bản từ cơ sở, trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội thi giảng viên lý luận chính trị và báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 được các huyện, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc quan tâm, chỉ đạo và triển khai tổ chức sôi nổi, hấp dẫn. 17 đảng bộ trực thuộc đã lựa chọn được 30 báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.

Theo Ban giám khảo, các thí sinh đã lựa chọn trình bày Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX hoặc Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ của thí sinh công tác.

Nhiều đề cương được các thí sinh chuẩn bị công phu, chu đáo, kết cấu chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có luận điểm, luận cứ rõ ràng, phân tích bằng các dẫn chứng sát thực, thiết kế slide trình chiếu hình ảnh minh họa sinh động, thuyết phục.

Đa số các thí sinh đều có phương pháp truyền đạt tốt, đúng đủ nội dung theo yêu cầu, làm chủ được kiến thức bài nói hấp dẫn người nghe./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục