Nâng cao nhận thức tham gia Quốc hội của phụ nữ

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có kế hoạch cụ thể tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng đối với các nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử.
Trong suốt quá trình 65 năm hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam, cácđại biểu Quốc hội nữ đã có những đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng phápluật, tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đặc biệt là phảnánh tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói, mong muốn của các tầng lớp phụ nữ cả nước.

Nhân dịp chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồngNhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với bàNguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữViệt Nam về vấn đề tăng cường và phát huy vai trò của các cấp Hội trong công tácnày.

- Qua các nhiệm kỳ Quốc hội, các đại biểu nữ đã phát huy vai trò cũng như thếhiện rõ trí tuệ, bản lĩnh của mình. Tuy nhiên, mục tiêu nâng cao tỷ lệ nữ đạibiểu Quốc hội hiện vẫn chưa đạt như mong muốn. Theo bà, nguyên nhân của vấn đềnày ở đâu?

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa: Trước hết, cần khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhànước ta đến sự tiến bộ, bình đẳng của phụ nữ. Có thể nói, phụ nữ tham gia lãnhđạo nói chung và tham gia các cơ quan dân cử ở nước ta đã ngày một tăng.

Qua cáckỳ bầu cử, số lượng nữ đại biểu Quốc hội đã tăng dần và không chỉ tăng về sốlượng mà còn cả về chất lượng. Tuy nhiên, mục tiêu đặt ra là đạt tỷ lệ 30% nữđại biểu Quốc hội hiện vẫn chưa đạt. Vấn đề này có một số nguyên nhân khách quanvà chủ quan.

Thực tế, xuất phát điểm của phụ nữ Việt Nam còn thấp. Bên cạnh đó là những địnhkiến trong nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ. Nguồn cán bộ nữ đủ tiêuchuẩn tham gia ứng cử, đáp ứng yêu cầu cũng còn hạn chế. Một yếu tố chủ quan làsự tự nỗ lực, tự tin phấn đấu, khắc phục tâm lý tự ti của phụ nữ.

Do đó, cần coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội nóichung và chính bản thân phụ nữ nói riêng, coi sự tham gia của phụ nữ trong cáccơ quan dân cử là tất yếu khách quan chứ hoàn toàn không phải là sự “chiếu cố”.Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đặc biệt coi trọngchất lượng đại biểu, nhưng chất lượng cũng cần hài hòa với cơ cấu vì đây lànhững cơ quan đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng cần phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt chứcnăng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; động viênchị em tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội, lãnh đạo quản lý, tham gia các cơquan dân cử. Cùng đó là tham mưu với Đảng, Nhà nước có những chủ trương, chínhsách tạo điều kiện cho phụ nữ ngày càng nâng cao năng lực của mình; quan tâm đàotạo, bồi dưỡng cán bộ nữ đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu để có thể tham gia cáccơ quan dân cử.

- Xin bà cho biết những định hướng, chương trình, kế hoạch cụ thể của các cấpHội để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đạibiểu Hội đồng Nhân dân các cấp?

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa: Xác định rất rõ trách nhiệm của mình, Trung ương HộiLiên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụQuốc hội, Hội đồng bầu cử, Ủy ban bầu cử, đồng thời tích cực, chủ động pháthiện, giới thiệu nguồn cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn, có điều kiện tham gia Quốc hộivà Hội đồng Nhân dân các cấp. Chúng tôi cũng đã đề xuất cử đại diện của Hội phụnữ tham gia vào các tổ chức bầu cử.

Công tác tuyên truyền cũng được các cấp Hội quan tâm, bao gồm các khía cạnh như tuyên truyền cho phụ nữ nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của công dân, tíchcực tham gia bầu cử. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về vai trò,vị trí của phụ nữ, hiểu rõ được những đóng góp của phụ nữ, sự cần thiết phải cósố lượng đại biểu nữ nhất định trong các cơ quan dân cử, như mục tiêu đề ra là30%.

Trung ương Hội cũng đã biên soạn tài liệu sinh hoạt hội viên, phụ nữ với chủđề “Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ” gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội vàHội đồng Nhân dân các cấp nhằm nâng cao trách nhiệm của phụ nữ trong tham giacác hoạt động của cuộc bầu cử, động viên cử tri nữ trực tiếp đi bầu cử đúng giờ,sáng suốt lựa chọn ứng cử viên nữ đủ tiêu chuẩn tham gia Quốc hội và Hội đồngNhân dân các cấp.

- Xin bà cho biết những yêu cầu đặt ra qua tập huấn kiến thức, kỹ năng cho cácchị lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp?

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa: Hội đã có kế hoạch cụ thể tổ chức tập huấn kiến thức,kỹ năng đối với các nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử. Một trong những kỹ năng quantrọng là xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình đặc điểm, tâm tưnguyện vọng của người dân nơi ứng cử.

Một số các kỹ năng cần thiết khác như trình bày, thuyết phục sự quan tâm của cử tri, thông tin, hiểu biết về những vấnđề liên quan tới phụ nữ đang được đặt ra hiện nay, những mong muốn, nguyện vọngcủa các tầng lớp phụ nữ.

Trung ương Hội cũng yêu cầu lãnh đạo các cấp Hội tham gia, hỗ trợ các nữ ứngcử viên tại các cuộc gặp mặt, tiếp xúc cử tri để giúp các chị tăng thêm tự tin,quyết tâm; tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa các nữ ứng cử viên với cửtri nữ để thắt chặt thêm sự hiểu biết, gần gũi.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã đề xuất với Hội đồng bầu cử quan tâm tớicông tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tăng cường sự tham giacủa phụ nữ trong Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp.

Trong tuyên truyền, chú ýhình thức tuyên truyền miệng qua sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, không chỉlà qua khẩu hiệu, ápphích, panô, qua phương tiện thông tin đại chúng. Trungương Hội đã có kế hoạch chỉ đạo sự tham gia của các cấp Hội, góp phần vào sựthành công của cuộc bầu cử.

- Trân trọng cảm ơn bà!

Thanh Hòa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục