Nâng cấp đê biển Gò Công để chống thiên tai, bảo vệ vùng ngọt hóa

Dự án bao gồm các hạng mục thiết yếu chưa thực hiện trong giai đoạn 1 và bổ sung thêm những hạng mục mới như đê giảm sóng chống xói lở bờ biển, gây bồi tạo bãi, khôi phục rừng ngập mặn ven biển…
Nâng cấp đê biển Gò Công để chống thiên tai, bảo vệ vùng ngọt hóa ảnh 1Đê biển Gò Công. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Trước yêu cầu cấp thiết, năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông nghiệp Tiền Giang đã triển khai thực hiện dự án Nâng cấp đê biển Gò Công (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư hơn 515 tỷ đồng.

Dự án bao gồm các hạng mục thiết yếu chưa thực hiện trong giai đoạn 1 và bổ sung thêm những hạng mục mới như: đê giảm sóng chống xói lở bờ biển, gây bồi tạo bãi, khôi phục rừng ngập mặn ven biển…

Đến nay, dự án Nâng cấp đê biển Gò Công (giai đoạn 2) cơ bản đã hoàn thành gồm nhiều hạng mục: xây dựng tuyến đê dự phòng, làm đê giảm sóng bảo vệ mái 8.322 mét đê biển Gò Công đoạn xung yếu, bắc cầu qua cống Rạch Bùn, trải nhựa mặt đường trên chiều dài toàn tuyến đê biển 9.711 mét; xử lý xói lở, sụp lún; xây dựng mới cống Rạch Gốc, cống Vàm Kênh…

[887 tỷ đồng nâng cấp đê biển Gò Công, bảo vệ hơn 37.000ha đất canh tác]

Ông Ưng Hồng Nghi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, cho biết dự án Nâng cấp đê biển Gò Công (giai đoạn 2) là công trình mang lại hiệu quả lớn trong phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai vùng ven biển Gò Công.

Tuyến đê biển kết hợp kè bảo vệ tuyến đê đã bảo vệ vững chắc tuyến đê biển và ngăn xói lở tuyến đê trước sự uy hiếp sóng biển, triều cường, bảo vệ tài sản, tính mạng nhân dân.

Đồng thời, công trình này tạo điều kiện thuận lợi để người dân trong vùng dự án ngọt hóa, đặc biệt là huyện ven biển Gò Công Đông đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình chuyển đổi sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu, ổn định cuộc sống; tạo tuyến giao thông phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế và giữ vững an ninh quốc phòng trong khu vực ven biển Gò Công.

Trước đó, năm 2008, tỉnh Tiền Giang đã triển khai dự án Nâng cấp đê biển Gò Công với tổng mức đầu tư 887,165 tỷ đồng, nhằm bảo vệ tuyến đê biển, đê cửa sông hiện hữu; ngăn triều cường và xâm nhập mặn vào trong nội đồng, bảo vệ trên 37.000 ha đất canh tác các huyện, thị phía Đông gồm Gò Công Đông, Gò Công Tây, Chợ Gạo và thị xã Gò Công.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tình hình xói lở bờ biển Gò Công ở một số đoạn không có kè bị sạt lở nghiêm trọng với tốc độ lớn (5-10 mét/năm); rừng phòng hộ phía biển bị mất, uy hiếp sự ổn định của tuyến đê biển đã được đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.