Nắng nóng, công suất sử dụng phòng nghỉ ở Sa Pa đạt 80%

Để tránh nắng nóng, không chỉ du khách du tỉnh mà người dân trong tỉnh cũng đổ lên Sa Pa, khiến công suất sử dụng phòng nghỉ từ 20-24/5 đạt 80%.

Theo cơ quan Khí tượng Thủy văn tỉnh, nắng nóng đã bao phủ hầu khắp các địa phương trong tỉnh Lào Cai nhiều ngày qua; trong đó, đỉnh cao của đợt nắng nóng là ngày 23/5, nhiệt độ phổ biến ở các địa phương (trừ Sa Pa) đều từ 39 độ C trở lên, cá biệt có nơi như các huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn và thành phố Lào Cai, nhiệt độ lên đến 41 độ C.

Để tránh nắng nóng, không chỉ khách du lịch ngoại tỉnh mà nhiều người dân các địa phương trong tỉnh cũng đổ dồn lên Sa Pa, khiến công suất sử dụng phòng nghỉ ở đây trong các ngày từ 20-24/5 cũng tăng khoảng 80%. Đây là dấu hiệu tốt với những người làm kinh doanh du lịch địa phương.

Theo Phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sa Pa, hiện khu vực nghỉ mát Sa Pa có gần 150 cơ sở lưu trú với trên 8.000 phòng, có thể đáp ứng nhu cầu khoảng 10.000 khách du lịch mỗi ngày.

Bình thường (ngoài dịp nghỉ cuối tuần và các ngày lễ, Tết) chỉ có 30-50% số lượng phòng và nhà hàng, khách sạn được khai thác. Nhưng mùa Hè năm nay, nhất là từ đầu tháng Năm này, lượng khách lên Sa Pa tăng mạnh, chủ yếu là tránh những ngày nắng nóng ở vùng thấp. Những ngày nghỉ cuối tuần này, các khách sạn, nhà nghỉ ở Sa Pa đạt công suất phòng cao nên giá thuê phòng và dịch vụ cũng tăng theo.

Ông Nguyễn Văn Dự, chủ một cơ sở sản xuất gia công, chế tạo máy cơ khí ở Gia Lâm (Hà Nội), đưa chuyến xe chở cả gia đình 6 người lên Sa Pa, cho biết sẽ cùng gia đình lưu lại ở Sa Pa ít nhất 5 ngày, chủ yếu cho qua đợt nắng nóng này.

Còn vợ chồng anh Lê Văn Minh, đều là công chức ở thành phố Lào Cai, sẵn có xe ôtô riêng, tan giờ làm việc chiều là cả nhà đi Sa Pa tránh nóng, 7 giờ sáng hôm sau lại có mặt ở cơ quan làm việc.

Theo anh Minh, Sa Pa chỉ cách thành phố Lào Cai khoảng 50 phút đi ôtô, nên gia đình anh đã chọn Sa Pa làm nơi nghỉ đêm để tránh những ngày nắng nóng gay gắt này.

Du khách đến Sa Pa thường tỏa xuống các điểm du lịch Cát Cát, Tả Phìn, Bản Hồ, Tả Van để được thưởng thức không khí mát mẻ của Sa Pa và ngắm phong cảnh. thác Tình Yêu nằm ở độ cao trên 1.800m so với mặt biển cũng là một điểm du lịch thu hút mạnh du khách.

Theo nhận định của ngành du lịch Lào Cai, nếu giao thông thuận lợi hơn, nhất là khi đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai hoàn thành và đưa vào sử dụng thì lượng khách tới Lào Cai sẽ còn tăng cao hơn hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.