Nắng nóng kỷ lục lan rộng khắp vùng Đông Nam Australia

Đợt nắng nóng bất thường diễn ra tại nước này kể từ cuối năm ngoái, đã lan rộng khắp vùng Đông Nam Australia trong ngày 4/1, đẩy nhiệt độ tại đây lên mức cao kỷ lục.
Nắng nóng kỷ lục lan rộng khắp vùng Đông Nam Australia ảnh 1Người dân tránh nóng trên bãi biển ở Sydney, Australia, ngày 28/12/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Cơ quan Dự báo Thời tiết Australia cho biết đợt nắng nóng bất thường diễn ra tại nước này kể từ cuối năm ngoái, đã lan rộng khắp vùng Đông Nam Australia trong ngày 4/1, đẩy nhiệt độ tại đây lên mức cao kỷ lục và buộc nhà chức trách địa phương phải ban hành lệnh cấm đốt lửa.

Theo cơ quan trên, một tuần sau khi thị trấn nóng nhất của Australia Tiny Marble Bar ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất trong ngày, đợt nắng nóng đã lan tới vùng Đông Nam nước này, khiến cho nhiệt độ tại thành phố Melbourne lên tới gần mức cao kỷ lục 42 độ C, trong khi các khu vực phía Bắc được dự báo sẽ nóng hơn và có nhiều gió.

[Australia nắng nóng kỷ lục bất thường lên tới gần 50 độ C]

Trong khi đó, tại thủ phủ Hobart của bang Tasmania gần Melbourne, nơi thường có nhiệt độ thấp nhất ở Australia, mức nhiệt độ đo được cũng lên tới 40 độ C, tăng 2 độ so với nhiệt độ kỷ lục của tháng 1 hằng năm.

Ông Tom Delamotte, chuyên gia thuộc Cơ quan Dự báo Thời tiết Australia, cho biết với điều kiện thời tiết hiện nay tại khu vực trên, việc kiểm soát cháy rừng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Theo dự báo, nhiệt độ trong ngày sắp tới sẽ giảm xuống, nhưng sẽ sớm tăng trở lại.

Vào khoảng 9 năm trước, các vụ cháy rừng dữ dội nhất tại Australia đã làm 180 người chết tại những khu vực gần những thành phố được dự báo có mức nhiệt độ 46 độ C trong ngày 4/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.