Nắng nóng lan rộng ở Bắc và Trung Bộ, Hà Nội lên đến 33 độ C

Từ ngày 22/4, ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng, từ ngày 23/4 nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ.
Nắng nóng lan rộng ở Bắc và Trung Bộ, Hà Nội lên đến 33 độ C ảnh 1(Ảnh minh họa: Trung Hiếu/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây từ ngày hôm nay (22/4) ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày 23/4 nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao trên 38 độ C.

Từ chiều nay (22/4), gió trên vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Dự báo tình trạng gió mạnh ở vịnh Bắc Bộ có khả năng duy trì đến hết ngày 23/4. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Diễn biến thời tiết các khu vực, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi,mgió nhẹ, độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

[Mưa sao băng Lyrids sẽ đạt cực điểm vào rạng sáng ngày 23/4]

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm tại Đông Bắc bộ từ 53-95%, độ ẩm tại Hà Nội từ 55-95%.

Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc Bộ từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa- Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, núi phía Tây 34-37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Ngày 22/4, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp này nên ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ ngày hôm qua (21/4) đã xuất hiện nắng nóng cục bộ, một số nơi có nhiệt độ cao trên 35 độ C như Mường La (Sơn La) 36,0 độ C, Yên Châu (Sơn La) 36,2 độ C, Mai Châu (Hòa Bình) 35,6 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 35,9 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 35,1 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.