Nắng nóng tại nhiều khu vực ở Ấn Độ chạm ngưỡng 50 độ C

Thành phố Churu ở bang Rajasthan là nơi có nhiệt độ cao nhất lên tới 50 độ C, trong khi nhiều khu vực ở các bang Punjab, Haryana và Uttar Pradesh có nền nhiệt là 40 độ C.
Người dân Ấn Độ dùng nước để giảm nhiệt. (Ảnh minh họa: Reuters)
Người dân Ấn Độ dùng nước để giảm nhiệt. (Ảnh minh họa: Reuters)

Cục Khí tượng của Ấn Độ ngày 26/5 cho biết nước này đang hứng chịu đợt nắng nóng với nhiệt độ tại nhiều khu vực lên tới 50 độ C, trong đó riêng thủ đô New Delhi đã trải qua ngày nóng nhất của tháng 5 trong gần hai thập kỷ qua.

Theo cơ quan trên, đợt nắng nóng này theo dự báo sẽ còn xuất hiện tại miền Bắc Ấn Độ thêm nhiều ngày nữa.

Thành phố Churu ở bang Rajasthan là nơi có nhiệt độ cao nhất lên tới 50 độ C, trong khi nhiều khu vực ở các bang Punjab, Haryana và Uttar Pradesh có nền nhiệt là 40 độ C.

[Nắng nóng gay gắt ở Ấn Độ khiến hàng chục người tử vong]

Tại New Delhi, nhiều khu vực đã ghi nhận ngày nóng nhất của tháng 5 trong 18 năm qua với nhiệt độ đo được là 47,6 độ C.

Nắng nóng khiến cho Ấn Độ phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cũng theo cơ quan này, trong năm nay, tính đến thời điểm hiện tại ở Ấn Độ chưa có trường hợp nào tử vong do nắng nóng, tuy nhiên hồi năm ngoái, chính phủ nước này cho biết đã có 3.000 người tử vong do nắng nóng ở Ấn Độ kể từ năm 2015.

Con số này trong những năm gần đây đã giảm so với những năm trước đó. 
Những đợt nắng nóng thường xuyên xuất hiện tại Ấn Độ, đặt biệt là trong tháng 5 và tháng 6 do nhiệt độ trên toàn cầu tăng lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.