Nắng nóng và khô hạn xảy ra ở một số vùng, miền

Khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ C.
Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng thấp nóngphía tây, với hoạt động của gió tây nam gây ra hiệu ứng phơn nên ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã bắt đầu xuất hiện nắng nóng cụcbộ.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao nhưMường Tè (Lai Châu) 36,1 độ C; Mường Lay (Điện Biên) 37,3 độ C; Tương Dương(Nghệ An) 37,6 độ C; Tuyên Hóa (Quảng Bình) 36,5 độ C; Nam Đông (Huế) 36,4 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 11/4phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, có nơi cónắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, cao nhất từ 31-34 độC, riêng khu Tây Bắc có nơi 36-38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C. Hà Nội nhiều mây,không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, caonhất từ 27-30 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa.Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi 37-39độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độthấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưarào và dông vài nơi, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C,cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi 35-37 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa; riêng miền Đông có nắngnóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C.

Do dòng chảy thượng nguồn sông Mekong và lượngmưa trên lưu vực thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm nên tình trạng khôhạn, thiếu nước ngọt và xâm nhập mặn sâu vào nội đồng đã diễn ra ở hầu khắp cáctỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định trong tuần tới(từ ngày 11đến ngày 20/4), tình hình khô hạn, thiếu nước vẫn diễn ra trên diệnrộng và xâm nhập mặn sâu hơn vào đất liền so với tuần trước.

Mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên xuống chậm. Tổng lượngdòng chảy trung bình tuần trên phần lớn các sông ở Trung Bộ thấp hơn trung bìnhnhiều năm cùng kỳ; riêng các sông ở khu vực Tây Nguyên cao hơn trung bình nhiềunăm. Tại các tỉnh ven biển Trung Bộ, tình hình khô hạn, thiếu nước và xâm nhậpmặn có chiều hướng gia tăng so với tuần trước.

Ở Nam Bộ, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống. Tại các tỉnh ven biểnĐồng bằng sông Cửu Long, nước mặn gây hại cho cây trồng (4‰trở lên) đã xâm nhập sâu từ 40-45km, mức xâm nhập mặn đều cao hơn cùng kỳ năm2009./.

Nguyễn Hồng Điệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.