NATO triển khai sứ mệnh phi tác chiến ở Afghanistan từ 2015

NATO triển khai sứ mệnh phi tác chiến ở Afghanistan từ đầu 2015

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ triển khai sứ mệnh phi tác chiến mang trên "Hỗ trợ kiên quyết" ở Afghanistan từ ngày đầu tiên của năm 2015.
NATO triển khai sứ mệnh phi tác chiến ở Afghanistan từ đầu 2015 ảnh 1Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/12, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thông báo liên minh này sẽ triển khai sứ mệnh phi tác chiến mang trên "Hỗ trợ kiên quyết" ở Afghanistan từ ngày đầu tiên của năm 2015.

Ông Stoltenberg cho biết sứ mệnh trên nhằm mục đích huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan. Việc triển khai sứ mệnh này cho thấy tiến bộ mà NATO đạt được đồng thời giúp Afghanistan phát triển dựa trên nền tảng tiến bộ đó.

Ông khẳng định NATO cũng sẽ hỗ trợ tài chính cho các lực lượng an ninh Afghanistan và phát triển mối quan hệ đối tác lâu dài với nước này. Việc triển khai sứ mệnh tiếp theo này của NATO đã được ông Stoltenberg đề cập đến trong chuyến thăm bất ngờ Afghanistan hôm 6/11.

Ông Stoltenberg đưa ra thông báo trên trong bối cảnh Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và nhà điều hành cao cấp Abdullah Abdullah đến Bỉ dự Hội nghị Ngoại trưởng NATO trong ngày 2/12.

Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh đã đến lúc liên minh quân sự này trao trách nhiệm đảm bảo an ninh cho người Afghanistan, song thừa nhận nước này sẽ tiếp tục đối mặt với bạo lực trong năm tới sau khi NATO chấm dứt sứ mệnh tác chiến dài nhất từ trước đến nay (ở Afghanistan)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục