Cuộc khủng hoảng nợ công của châu Âu, bắt nguồn từ Hy Lạp, có nguy cơ lan sanghai nền kinh tế lớn của châu lục là Đức và Pháp, cũng như đe dọa hệ thống tàichính toàn cầu.
Tại Nigeria hồi tuần trước, bà Lagarde nói rằng IMF có thể sẽ hạ dự báo tăngtrưởng kinh tế thế giới năm 2012, từ mức dự đoán 4% được đưa ra trước đây.
[Nợ công làm thay đổi diện mạo kinh tế thế giới]
Cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng euro (Eurozone) được dự đoán sẽtiếp diễn trong năm 2012, trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âungày 9/12 chỉ có thể tạm thời trấn an các thị trường. Cuộc khủng hoảng nợ này,nói cách khác, là một cuộc khủng hoảng lòng tin về nợ nhà nước và củng cố hệthống tài chính.
Các nhà lãnh đạo châu Âu đã thảo ra một Hiệp ước mới về hội nhập kinh tế-tàichính sâu sắc hơn trong khu vực Eurozone, nhưng hiện không chắc liệu dự thảo nàycó ngăn chặn được khủng hoảng nợ hay không.
Các nhà đầu tư đang chờ đợi các nước châu Âu có tiếng nói chung, cũng nhưcông bố lịch trình và những chi tiết của kế hoạch giải cứu khu vực.
Ngoài ra, người đứng đầu IMF cũng cảnh báo về mối đe dọa của chủ nghĩa bảo hộđối với nền kinh tế toàn cầu. Quốc hội các nước cũng chỉ trích việc sử dụng tiềnnhà nước và sự đảm bảo nhà nước để hỗ trợ những nước này.
Bên cạnh đó, bà Lagarde lưu ý những nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc,Brazil và Nga - được coi là các cỗ máy tăng trưởng chủ lực của kinh tế thế giớitrước khủng hoảng, cũng bị ảnh hưởng bởi các nhân tố bất ổn./.