New York dự định ra luật cấm buôn bán vây cá mập

Một nhóm nghị sỹ Mỹ hôm 21/2 đã công bố dự thảo luận cấm buôn bán cá mập ở bang New York với lý do loài cá này có thể tuyệt chủng.
Một nhóm nghị sỹ Mỹ hôm 21/2 đã công bố dự thảo luận cấm buôn bán cá mập ở bang New York với lý do chủ yếu phục vụ cho các nhà hàng Trung Quốc nấu món súp vây cá mập và đó chính là mối đe dọa khiến loài cá săn mồi này có thể tuyệt chủng.

Nếu dự luật được thông qua, New York sẽ cùng với các bang California, Hawaii, Oregon và Washington cấm buôn bán, sở hữu và trao đổi vây cá mập. Cách lấy vây, chỉ cắt bỏ phần vây và ném cả con cá ít giá trị hơn xuống biển trở lại, cũng khiến việc buôn bán vây cá mập gặp nhiều chỉ trích.

“Sự sụt giảm lượng cá mập là một vấn đề nghiêm trọng, đồng thời là một mối đe dọa với chuỗi thức ăn và hệ sinh thái đại dương,” dân biểu thượng viện New York, Mark Grisanti, nói trong một tuyên bố.

"Với việc số lượng cá mập đang giảm nghiêm trọng và các nước cũng như các bang đã thông qua luật bảo vệ cá mập, New York nên là một bang dẫn đầu trong việc bảo vệ loài động vật đặc biệt này,” ông nói.

“Hành động cấm sự đối xử tàn bạo với cá mập đã được chờ đợi từ lâu,” thành viên hạ viện bang Alan Maisel nói. “Cá mập đứng ở đỉnh của chuỗi thức ăn và là một thành phần cốt tử của hệ sinh thái đại dương.”

Maisel nói ông hy vọng một lệnh cấm trên phạm vi toàn nước Mỹ sẽ được thông qua. Tuần trước, Tổng thống Barack Obama đã bị các nhà môi trường chỉ trích sau khi mua đồ ăn từ một nhà hàng Trung Quốc ở San Francisco có món súp vây cá mập trong thực đơn. Nhà Trắng giải thích rằng tổng thống không gọi món súp đó.

Các nhà môi trường nói hàng chục nghìn con cá mập bị giết mỗi năm sau khi bị cắt vây. Mỹ đã cấm việc lấy vây cá mập trên vùng biển nước này từ năm 2000. Tháng 1/2011, ông Obama đã ký luật bảo vệ cá mập tăng cường các kiểm soát với việc cấp nhập khẩu vây cá mập nếu không có phần thân kèm theo.

Michael Hirshfield, khoa học gia hàng đầu của tổ chức đang vận động bảo vệ cá mập có tên Oceana nói nhu cầu cho món súp cá mập là “lý do chính dẫn tới việc giết chóc loài vật tuyệt vời rất quan trọng với đời sống đại dương này. Đại dương không có cá mập sẽ mất cân bằng, đồng nghĩa với rắc rối cho tất cả những ai sống nhờ vào đại dương.”./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục