Nga cảnh báo hậu quả áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong vấn đề Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva lo ngại về "tiêu chuẩn kép" và "chiến thuật nửa vời" mà liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đang thực hiện tại Trung Đông, đặc biệt tại Syria.
Nga cảnh báo hậu quả áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong vấn đề Syria ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong cuộc họp báo tại New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Arab Al-Sharq al-Awsat số ra ngày 4/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva lo ngại về "tiêu chuẩn kép" và "chiến thuật nửa vời" mà liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đang thực hiện tại Trung Đông, đặc biệt tại Syria.

Theo ông Lavrov, việc liên quân quốc tế áp dụng "tiêu chuẩn kép" tại Syria, trong đó chia khủng bố thành loại "xấu" và "không quá xấu," cũng như tham gia liên minh vì những toan tính chính trị, sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả cuộc chiến chống khủng bố tại Syria và Trung Đông.

Ông nhấn mạnh theo quan điểm của người dân Syria và xét theo luật pháp quốc tế, liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là "khách không mời" tại Syria. Ngoại trưởng Lavrov kêu gọi tất cả các bên có liên quan trong cuộc xung đột tại Syria từ bỏ những toan tính địa - chính trị, bằng mọi cách thúc đẩy khôi phục ổn định và an ninh tại Syria, khu vực Trung Đông và Bắc Phi.


[Ngoại trưởng Lavrov: Có vấn đề trong quan hệ hợp tác Nga-Mỹ ở Syria]

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cũng nêu rõ chính sách của Nga tại Syria và Trung Đông hoàn toàn không mang tính tư lợi và "tiêu chuẩn kép," bởi vậy Moskva sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực giải quyết các cuộc khủng hoảng và xung đột trong khu vực bằng con đường hòa bình và đối thoại-chính trị.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng việc Nga tham gia chống IS tự xưng tại Syria không chỉ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia của Nga mà còn củng cố ổn định khu vực và toàn cầu. Do đó, Nga sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria và Iraq.

Theo ông Lavrov, tính đến những thách thức phức tạp mà khu vực Trung Đông phải đối mặt, việc tăng cường hợp tác trong chính sách đối ngoại giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran sẽ đáp ứng lợi ích của tất cả các nước trong khu vực.

Nga tiến hành chiến dịch không kích chống tổ chức khủng bố IS tại Syria từ tháng 9/2015 theo đề nghị từ phía chính quyền của Tổng thống Bashar al Assad.

Về quan hệ Nga-Mỹ, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Moskva và Washington vẫn có cơ hội để đưa quan hệ song phương thoát khỏi "ngõ cụt" hiện nay cũng như bình thường hóa mối quan hệ trên cơ sở tính đến những lợi ích của nhau. Tuy nhiên, ông Lavrov chỉ rõ tương lai quan hệ Nga-Mỹ sẽ phụ thuộc không chỉ vào Moskva mà còn cả từ phía Washington.

Theo ông, quan hệ Nga-Mỹ hiện đã rơi xuống mức thấp nhất và đó không phải lỗi do Moskva mà là hậu quả trực tiếp từ chính sách của chính quyền Washington dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Ngoại trưởng Lavrov cũng tuyên bố Nga sẵn sàng phối hợp với chính quyền của Tổng thống Donald Trump tìm kiếm con đường cải thiện quan hệ song phương, tuy nhiên phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và có tính đến lợi ích của nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục