Nga cáo buộc phe nổi dậy Syria cản trở việc viện trợ ở Đông Ghouta

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các nhóm phiến quân cố thủ tại khu vực Đông Ghouta đang cản trở công tác chuyển hàng viện trợ cũng như sơ tán người dân muốn di dời.
Nga cáo buộc phe nổi dậy Syria cản trở việc viện trợ ở Đông Ghouta ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: yenisafak.com)

Reuters đưa tin, ngày 28/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các nhóm phiến quân cố thủ tại khu vực Đông Ghouta đang cản trở công tác chuyển hàng viện trợ cũng như sơ tán người dân muốn di dời, bất chấp việc Moskva vừa công bố kế hoạch thiết lập hành lang nhân đạo.

Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC) tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Lavrov khẳng định Moskva sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội Syria tiêu diệt hoàn toàn “các mối đe dọa khủng bố.”

[Nga cáo buộc phe đối lập vi phạm 'khoảng dừng nhân đạo' tại Syria]

Ngoại trưởng Lavrov nói: “Chúng tôi kêu gọi các thành viên của cái gọi là Liên quân Mỹ đảm bảo công tác vận chuyển hàng nhân đạo tới những khu vực do họ kiểm soát, bao gồm trại tị nạn Rukban cùng toàn bộ vùng lãnh thổ xung quanh khu vực Al-Tanf.”

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết lực lượng chính phủ Syria cùng các nhóm dân quân đồng minh đã giành ưu thế trong các cuộc xung đột với phe nổi dậy ở Đông Ghouta./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục