Nga đóng 20 trạm kiểm soát đang hoạt động trên biên giới với Ukraine

Theo quyết định được đăng trên trang web, từ ngày 1/8/2025, các trạm kiểm soát biên giới quốc gia của Nga - được thiết lập theo thỏa thuận ký hồi tháng 2/1995 giữa Moskva và Kiev, sẽ bị đóng cửa.

Một trạm kiểm soát biên phòng bên phía lãnh thổ Nga làm thủ tục nhập cảnh cho công dân nước ngoài sơ tán từ vùng chiến sự ở Ukraine năm 2022. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Một trạm kiểm soát biên phòng bên phía lãnh thổ Nga làm thủ tục nhập cảnh cho công dân nước ngoài sơ tán từ vùng chiến sự ở Ukraine năm 2022. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã chỉ thị đóng cửa 20 trạm kiểm soát đang hoạt động trên biên giới với Ukraine.

Theo quyết định được đăng trên trang web của cơ quan công bố văn bản pháp luật chính thức, từ ngày 1/8/2025, các trạm kiểm soát biên giới quốc gia của Nga - được thiết lập theo thỏa thuận ký hồi tháng 2/1995 giữa Moskva và Kiev, sẽ bị đóng cửa.

Danh sách này bao gồm 13 trạm kiểm soát đường bộ và 7 trạm kiểm soát đường sắt. Trong đó, một số trạm nằm ở các vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập và do đó, từ năm 2022, Moskva không coi các cơ sở này là trạm kiểm soát biên giới.

Chính phủ Nga giải thích quyết định đóng cửa các trạm kiểm soát được đưa ra vì 2 lý do chính là cần tối ưu hóa hoạt động của cơ sở hạ tầng biên giới và tăng cường an ninh. Quyết định được tất cả các bộ ngành liên quan ủng hộ.

Kể từ tháng 10/2023, chính quyền Nga đã thiết lập chế độ nhập cảnh đặc biệt đối với công dân Ukraine trên 14 tuổi đến từ các nước thứ ba. Họ chỉ được phép nhập cảnh qua trạm kiểm soát Ludonka ở vùng Pskov hoặc qua Sân bay Quốc tế Sheremetyevo.

Hồi cuối tháng 6, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Nga Yuri Kokov cho biết các cơ quan biên phòng của nước này đã từ chối yêu cầu nhập cảnh của 26.000 công dân Ukraine. Nguyên nhân là do nghi ngờ họ có liên hệ với các cơ quan đặc biệt và các tổ chức dân tộc chủ nghĩa của Ukraine.

Theo ông Kokov, hiện có khoảng 1 triệu người di cư Ukraine đang sinh sống tại Nga, trong đó, 185.000 người đã được cấp giấy tờ cho phép cư trú dài hạn ở “Xứ sở bạch dương”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.