Nga hoan nghênh quyết định của Mỹ và Hàn Quốc hoãn tập trận

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hoan nghênh quyết định của Mỹ và Hàn Quốc không tiến hành tập trận chung trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa Đông 2018 tại Pyeongchang, Hàn Quốc.
Nga hoan nghênh quyết định của Mỹ và Hàn Quốc hoãn tập trận ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hoan nghênh quyết định của Mỹ và Hàn Quốc không tiến hành tập trận chung trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa Đông 2018 tại Pyeongchang (Hàn Quốc).

[Mỹ-Hàn hoãn tập trận chung trong thời gian Olympic PyeongChang 2018]

Phát biểu với báo giới ông Ryabkov nhấn mạnh: “Các nguồn tin chính thức từ Hàn Quốc cho biết trong cuộc điện đàm giữa tổng thống nước này và người đồng cấp Mỹ, hai bên đã đạt được thỏa thuận không tiến hành các cuộc tập trận trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa Đông sắp tới. Tất nhiên, thỏa thuận như thế chúng tôi chỉ có thể hoan nghênh”.

Nhà ngoại giao Nga cũng cho biết thêm, Moskva sẽ chờ đợi sự giải thích cụ thể và rõ ràng hơn từ phía các quan chức Mỹ về bước đi này.

Thế vận hội mùa Đông 2018 tại Pyeongchang là ngày hội thể thao mùa Đông thế giới đầu tiên được tổ chức tại châu Á.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 9-25/2/2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.