Nga huy động quân đội tham gia chữa cháy rừng tại Siberia

Bộ Quốc phòng Nga đã điều động 10 máy bay và 10 trực thăng tới khu vực Krasnoyarsk ở Đông Siberia, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Nga huy động quân đội tham gia chữa cháy rừng tại Siberia ảnh 1Đám cháy rừng đang ngày càng lan rộng ở vùng Siberia. (Nguồn: AP)

Bất chấp nỗ lực của các lực lượng chức năng, cháy rừng vẫn tiếp tục lan rộng tại Siberia. Trước thực tế này, ngày 31/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị Bộ Quốc phòng triển khai quân đội và các phương tiện hỗ trợ phù hợp tham gia chữa cháy.

Theo các phương tiện truyền thông tại Nga, Tổng thống Putin đã ra chỉ thị trên sau khi xem xét các báo cáo của Bộ Các tình huống khẩn cấp Liên bang Nga về nạn cháy rừng đang hoành hành khắp Siberia.

Bộ Quốc phòng Nga đã điều động 10 máy bay và 10 trực thăng tới khu vực Krasnoyarsk ở Đông Siberia, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra, các lực lượng vũ trang ở khu vực Irkutsk cũng sẽ được đặt trong tình trạng báo động.

Tới thị sát tình hình chữa cháy rừng tại Krasnoyarsk, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cam kết chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng.

Từ tuần trước, Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp về cháy rừng tại 5 vùng trên cả nước. Khoảng 2.700 lính cứu hỏa đã được điều động tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, theo giới chức địa phương, các đám cháy vẫn dữ dội và đang có nguy cơ lan rộng, thiêu rụi gần 3 triệu hécta rừng và một số khu vực tại hai nước Cộng hòa Buryatia và Sakha trực thuộc.

Nhiệt độ cao (30 độ C) và gió to là nguyên nhân khiến công tác dập lửa không hiệu quả và đám cháy lan rộng.

Khói từ các đám cháy rừng đã bay xa và ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của nhiều người dân tại các thành phố lớn ở Tây Siberia và vùng Altai, cũng như khu vực Urals như Chelyabinsk và Yekaterinburg. Hoạt động vận tải hàng không cũng bị gián đoạn. 

Theo Văn phòng Tổ chức Hòa bình xanh tại Nga, cháy rừng vào mùa Hè là điều phổ biến ở Nga. Tuy nhiên, trong năm nay, các vụ cháy có quy mô lớn hơn khi gần 12 triệu hécta rừng tại nước này đã bị thiêu rụi, thải ra một lượng lớn khí thải CO2 và làm giảm khả năng hấp thụ khí thải của rừng trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.