Tại cuộc gặp, Thủ tướng Putin thông báo Nga đang đàm phán với các nướcLiên minh châu Âu (EU) về việc áp dụng quy chế miễn thị thực giữa các bên, đồngthời đề nghị phía Mỹ cùng áp dụng quy chế đó trong quan hệ với Nga. Phó Tổngthống Biden coi đây là ý tưởng hay, nhưng cho biết vấn đề này sẽ do Quốc hội Mỹquyết định.
Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cũng bàn thảo về triển vọng Nga gia nhập Tổchức Thương mại Thế giới (WTO) và các vấn đề liên quan đến kế hoạch của Mỹ xâydựng hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD).
Về vấn đề Nga gia nhập WTO, Thủ tướng Putin tỏ ý hài lòng về việc Mỹ ủnghộ Nga, trong khi Phó Tổng thống Biden cho biết Washington và Tbilisi cũng đãthảo luận đề tài này, đồng thời Mỹ đã đề nghị Gruzia không cản trở Nga trên conđường gia nhập WTO.
Về NMD, hai bên đã khẳng định lại lập trường còn cách biệt, nhưng thỏathuận tiếp tục trao đổi ý kiến cấp chuyên viên.
Phó Tổng thống Biden tuyên bố ông thăm Nga nhằm khôi phục quan hệ kinh tếvà sửa chữa sai lầm của chính quyền trước đó là không tận dụng mọi khả năng đểtăng cường quan hệ Mỹ-Nga. Ông cho biết chính quyền Mỹ sẽ tìm mọi cách thuyếtphục Quốc hội hủy bỏ tu chính án Jackson-Vanik được áp dụng với Liên Xô từ năm1974 và với Nga cho tới nay.
Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, ôngAlexander Lukashevich chiều 10/3 đã tuyên bố Nga lo ngại về kế hoạch của Mỹ nhằmbố trí một bộ phận của NMD, và mở căn cứ không quân trên lãnh thổ Ba Lan.
Theo ông Lukashevich, Nga sẽ buộc phải tính đến thực tế đó khi thực hiệnkế hoạch xây dựng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga trên cơ sở bảo đảm vữngchắc an ninh quốc gia Nga và an ninh của các đồng minh của nước này./.