Nga thông báo ngừng nhập khẩu nước ép hoa quả từ Ukraine

Nga thông báo đã ngừng nhập khẩu nước hoa quả ép, bao gồm cả nước ép hoa quả dành cho trẻ em, từ Ukraine từ ngày 29/7 để "bảo vệ quyền của người tiêu dùng."
Nga thông báo ngừng nhập khẩu nước ép hoa quả từ Ukraine ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: themoscowtimes.com)

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Nga Rospotrebnadzor ngày 31/7 thông báo đã ngừng nhập khẩu nước hoa quả ép, bao gồm cả nước ép hoa quả dành cho trẻ em, từ Ukraine từ ngày 29/7 để "bảo vệ quyền của người tiêu dùng."

Đây được coi là động thái mới của Nga sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Xứ sở Bạch dương.

Quyết định trên được công bố một ngày sau khi Nga cấm nhập khẩu hoa quả và rau xanh từ Ba Lan, một động thái mà Warsaw cho là để trả đũa biện pháp trừng phạt của phương Tây.

EU và Mỹ ngày 29/7 đã áp các biện pháp trừng phạt đối với nhiều lĩnh vực của kinh tế Nga, trong đó nhằm vào các công ty dầu mỏ, ngân hàng và quốc phòng của Nga.

Theo các biện pháp trừng phạt mới này, EU và Mỹ đã hạn chế buôn bán các thiết bị phục vụ ngành dầu mỏ và quốc phòng với Nga, đồng thời hạn chế các ngân hàng quốc doanh của Nga tiếp cận các thị trường vốn của phương Tây.

Brussels cũng bổ sung vào danh sách trừng phạt các cá nhân và các tổ chức mà EU cho là có liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó có một số nhân vật gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngay sau đó, Nga nhanh chóng nhắm vào Ba Lan, nước đã ủng hộ mạnh mẽ việc các nước phương Tây gia tăng đòn trừng phạt đối với Nga.

Đây không phải là lần đầu tiên Nga áp lệnh trừng phạt thương mại đối với Ukraine và các nước XôViết cũ muốn gia nhập các tổ chức của phương Tây.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục