Nga tiếp tục gửi máy bay sơ tán công dân khỏi Syria

Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga đã gửi thêm một máy bay đến Syria để sơ tán công dân có mong muốn rời khỏi quốc gia này.
Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời người phát của Bộ Các tình trạng khẩncấp Nga cho biết, Bộ này đã gửi thêm một máy bay đến Syria để sơ tán công dân cómong muốn rời khỏi quốc gia này.

"Một chiếc máy bay Il-62 đã tới Latakya. Bằng chuyến bay đặc biệt nàynhiều công dân Nga và các nước SNG có nguyện vọng sẽ được trở về Nga," phát ngônviên của Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga nói.

Ngay trước đó, một chuyến bay của Bộ này chở theo 89 người, trong đó phầnlớn phụ nữ và trẻ em, từ Syria đã đáp xuống sân bay ở Nga.

Tình hình ở Syria diễn ra bước ngoặt vào ngày 21/8 sau khi truyền thôngphương Tây thông báo về một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở ngoại ô Damacusđã giết chết hàng trăm người.

Mỹ và các nước phương Tây ngay sau đó đã công khai nói về khả năng canthiệp quân sự vào Syria.

Theo Reuter, cuộc tấn công bằng tên lửa vào Syria có thể bắt đầu vào ngày29/8 tới, sau khi quyết định về hành động quân sự được Tổng thống Obama thôngqua.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Cameron đã kêu gọi triệu tập họp quốc hội khẩncấp để bàn về hành động đáp trả bằng sức mạnh đối với việc quân chính phủ Syriaxử dụng vũ khí hóa học. Dự kiến nghị viện sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết trừngphạt. Tuy nhiên, nghị quyết này có thể không mang tính ràng buộc.

Các nước trong khu vực bày tỏ lo ngại trước cuộc tấn công quân sự vàoSyria có thể gây nên bất ổn nghiêm trọng, trở thành nguy cơ đối với an ninh khuvực.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dekhgan tuyên bố rằng, “ổn định và anninh ở khu vực sẽ bị đặt dưới nguy cơ trong trường hợp can thiệp bằng quân sự”của phương Tây.

Cuộc xung đột kéo dài ở Syria thời gian qua đã giết chết hàng trăm ngànngười dân thường và làm hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà của đi lánh nạn./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và người đồng cấp Belarus Viktor Khreni. (Nguồn: X)

Iran và Belarus tăng cường hợp tác quốc phòng

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin, ngày 12/3, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và người đồng cấp Belarus Viktor Khreni đã ký thỏa thuận mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Iran xác nhận đàm phán hạt nhân với Trung Quốc, Nga

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết đàm phán ba bên sẽ diễn ra vào ngày 14/3 tới, tập trung vào “các diễn biến liên quan đến vấn đề hạt nhân và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.”