Nga và ASEAN tập trận hải quân chung lần đầu tiên vào đầu tháng 12

Tập trận hải quân Nga-ASEAN sẽ diễn ra ở khu vực Bắc Sumatra thuộc lãnh hải Indonesia từ ngày 1-3/12 và Tàu chiến chống ngầm cỡ lớn có tên Đô đốc Panteleyev sẽ đại diện cho phía Nga tham gia tập trận.
Nga và ASEAN tập trận hải quân chung lần đầu tiên vào đầu tháng 12 ảnh 1Tàu Panteleyev. (Nguồn: TASS)

Theo TASS, Đại diện thường trực của Nga tại Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Alexander Ivanov ngày 23/11 thông báo Nga và ASEAN sẽ lần đầu tiên tiến hành tập trận hải quân chung ở vùng biển ngoài khơi Indonesia vào đầu tháng 12 tới.

Ông Ivanov nêu rõ: "Tập trận hải quân Nga-ASEAN sẽ diễn ra ở khu vực Bắc Sumatra thuộc lãnh hải Indonesia từ ngày 1-3/12. Tàu chiến chống ngầm cỡ lớn có tên Đô đốc Panteleyev sẽ đại diện cho phía Nga tham gia tập trận."

Theo lời ông Ivanov, cuộc tập trận nhằm thực hành "khả năng tương tác giữa Hải quân Nga và hải quân các nước thành viên ASEAN nhằm đảm bảo các hoạt động thương mại và vận chuyển hàng hải an toàn."

Phái viên Nga này cho biết thêm: "Cuộc tập trận sẽ được chia thành hai giai đoạn gồm trực tuyến và trên thực địa."

[Nga-ASEAN nhấn mạnh tiềm năng phát triển hợp tác song phương]

Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto sẽ khai mạc cuôc tập trận.

Nga và ASEAN tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư trực tuyến vào ngày 28/10 vừa qua. Hội nghị diễn ra đúng thời điểm kỷ niệm 30 năm quan hệ giữa Nga và ASEAN. Hội nghị lần này thông qua một loạt văn kiện nhằm phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược.

Các nhà lãnh đạo đã thông qua quyết định tiến hành cuộc tập trận hải quân lần đầu tiên giữa Nga và ASEAN./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục