Ngang nhiên lấn chiếm hơn 800m2 đất rừng ngay cửa ngõ Đà Lạt

Khu đất rộng hơn 800m2 đã được trồng 161 cây tùng có chiều cao hơn 1m, 14 cây mai anh đào cao 5-7m và 5 cây đào cao khoảng 5m với dấu vết trồng còn rất mới.
Ngang nhiên lấn chiếm hơn 800m2 đất rừng ngay cửa ngõ Đà Lạt ảnh 1Rừng bị phá, lấn chiếm xây dựng bờ kè, trồng 161 cây tùng và 14 cây mai anh đào. (Nguồn: congan.com.vn)

Dù gần trụ sở Ban Quản lý rừng Lâm Viên (Lâm Đồng) nhưng hơn 800m2 đất lâm nghiệp đã ngang nhiên bị lấn chiếm, xây cả bờ kè đá kiên cố trái phép tại Lô C, khoảnh 2, tiểu khu 266A (theo tọa độ vị trí, diện tích vi phạm thuộc tiểu khu 266B), lâm phần do đơn vị này quản lý.

Vụ việc hiện đã được Ban Quản lý rừng Lâm Viên phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân phường 3 tiến hành kiểm tra và lập biên bản từ ngày 13/11 nhưng vẫn chưa xác định được thủ phạm.

Theo biên bản hiện trường, khu vực phát hiện sai phạm xảy ra tại đồi Lộng Gió (đầu đèo Prenn, thuộc khu vực phường 3, thành phố Đà Lạt) với tổng diện tích 840m2.

Tại thời điểm kiểm tra, hiện trạng khu đất đã được trồng 161 cây tùng có chiều cao hơn 1m, 14 cây mai anh đào cao 5-7m và 5 cây đào cao khoảng 5m với dấu vết trồng còn rất mới. Đặc biệt, trong khu vực lấn chiếm còn được xây dựng bờ kè đá kiên cố có chiều dài 35m, cao khoảng 50cm.

[Lâm Đồng sẽ xử lý người đứng đầu địa phương để xảy ra phá rừng]

Theo kết luận của đoàn kiểm tra, hành vi trên đã vi phạm 2 Nghị định của Chính phủ (Nghị định 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và Nghị định 139/2004/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản) về lấn chiếm đất.

Tại thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra, không có mặt đối tượng vi phạm.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục theo dõi để tìm ra đối tượng vi phạm.

Trước đó, tại khu vực nêu trên, ngày 10/8/2020, Ban Quản lý rừng Lâm Viên cũng lập biên bản vi phạm có 235m2 đất bị lấn chiếm và chuyển Ủy ban Nhân dân phường 3 xử lý.

Liên quan đến vấn đề trên, sáng 17/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 3 Nguyễn Văn Hòa cho biết phường đang tiến hành họp khẩn để tổ chức kiểm tra, có phương án xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.