Ngành du lịch hướng tới mục tiêu doanh thu 35 tỷ USD vào năm 2020

Sự phát triển của ngành du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xuất khẩu tại chỗ, tạo ra nhiều việc làm, góp phần đẩy mạnh quá trình hội nhập của Việt Nam.

Trong những năm qua, ngành du lịch có bước phát triển nhanh và ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ. Do đó, phát triển du lịch là một trong những nội dung quan trọng được trao đổi tại khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019, thông quan hội thảo chuyên đề “Thu hút có chọn lọc các phân đoạn thị trường khách du lịch có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày.”

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, “năm 2018, tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa tăng trên 10%/năm và đóng góp trên 6,8% GDP. Sự phát triển của ngành du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xuất khẩu tại chỗ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.”

[Du lịch Việt Nam: 'Bài toán' về thiếu hụt nhân lực chất lượng cao]

Thời gian qua, hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất, kỹ thuật ngành du lịch không ngừng phát triển. Các loại hình sản phẩm, dịch vụ du lịch phong phú và đa dạng, theo đó chất lượng và tính chuyên nghiệp trong ngành cũng từng bước được nâng cao.

Nhờ đó, lực lượng doanh nghiệp du lịch trong nước đang dần lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tạo được những thương hiệu có uy tín trong nước và quốc tế. Bước đầu, Việt Nam đã có một số địa bàn và khu du lịch trọng điểm.

Song, ông Ngô Văn Tuấn cho rằng, bên cạnh những thành quả đó, ngành du lịch còn tồn tại và hạn chế, như chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng của xã hội. Từ chất lượng đến sản phẩm chưa thực sự hấp dẫn, có sự khác biệt, ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh. Đặc biệt, hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch chưa cao. Thêm vào đó, môi trường du lịch, an toàn thực phẩm và an toàn giao thông còn nhiều bất cập…

Trước thực trạng trên, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, du lịch Việt Nam được kỳ vọng đến năm 2020 sẽ thu hút được 17 triệu - 20 triệu khách quốc tế và 82 triệu lượt khách nội địa, chỉ tiêu tổng thu du lịch là 35 tỷ USD đồng thời tạo ra 4 triệu việc làm và cơ bản đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn để tạo động lực phát triển các ngành, lĩnh vực khác.

Ngành du lịch hướng tới mục tiêu doanh thu 35 tỷ USD vào năm 2020 ảnh 1Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng phát biểu tại hội thảo, ngày 2/5. (Ảnh: BKT/Vietnam+)

Để triển khai thực hiện Nghị quyết này, Chính phủ đã ban hành chương trình hành động. Theo đó, Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt tháng 12/2018 nêu rõ mục tiêu: “Trong thời gian tới, ngành du lịch sẽ tập trung khai thác các thị trường khách du lịch có khả năng chi trả cao, nghỉ dưỡng dài ngày, đẩy mạnh thu hút phân khúc thị trường khách du lịch theo một số loại hình du lịch chuyên đề mà Việt Nam có lợi thế như du lịch cộng đồng, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch sự kiện, hội nghị, hội thảo (MICE), du lịch golf, du lịch ẩm thực.”

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và đại diện khu vực kinh tế tư nhân đã dành phần lớn thời gian để đối thoại chính sách, trao đổi về thực trạng, khó khăn, vướng mắc và hiến kế, kiến nghị giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam.

Trong đó, nội dung đề cập đến bốn nhóm vấn đề, bao gồm cải thiện cạnh tranh của chính sách thị thực Việt Nam, năng lực cạnh tranh và tính bền vững của ngành du lịch đồng thời cải tạo hạ tầng hàng không cũng như chiến lược quảng bá của ngành./.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị TW 5 khoá XII và Nghị quyết 98-NQ/CP của Chính phủ,” do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức, gồm 1 phiên toàn thể và 7 hội thảo, tọa đàm chuyên đề, hoạt động triển lãm và kết nối doanh nghiệp.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.