Ngành du lịch Lào có dấu hiệu hồi phục sau khi đất nước mở cửa trở lại

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch nước ngoại đến Lào bằng thị thực du lịch đạt trên 42.000 người, trong đó phần lớn đến vào tháng Năm và tháng Sáu.
Ngành du lịch Lào có dấu hiệu hồi phục sau khi đất nước mở cửa trở lại ảnh 1Một khu nghỉ dưỡng ở Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Cục Phát triển Du lịch, thuộc Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết số lượng khách du lịch đến nước này đã tăng trở lại sau khi Lào dỡ bỏ các hạn chế đi lại vào tháng 1/2022.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch nước ngoại đến Lào bằng thị thực du lịch đạt trên 42.000 người, trong đó phần lớn đến vào tháng Năm và tháng Sáu, khi Chính phủ Lào hủy bỏ các thủ tục hạn chế nhập cảnh mà nước này áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

[Đậm chất văn hóa dân tộc trong lễ hội pháo thăng thiên cầu mưa tại Lào]

Cục Phát triển Du lịch Lào cho biết trong 5 tháng đầu năm 2022 có trên 36.500 du khách đến thăm Lào, lưu trú trung bình 7,9 ngày và chi tiêu trung bình 1.245.000 kip, tương đương 83 USD/người/ngày, tạo ra doanh thu hơn 4,55 triệu USD.

Lượng khách du lịch nội địa trong 5 tháng đầu năm 2022 cũng đạt trên 626.000 lượt, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đem lại doanh thu khoảng 70,79 triệu USD.

Theo Cục Phát triển Du lịch Lào, ngày càng có nhiều khách du lịch đến từ các nước ASEAN, trong đó chỉ riêng thời gian từ tháng 5 - 6/2022 đã có trên 33.000 lượt du khách đến Lào, với 18.000 lượt khách đến từ Thái Lan và trên 14.000 lượt khách đến từ Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục