Ngành du lịch Nhật Bản bắt đầu xuất hiện tín hiệu khởi sắc trở lại

Số liệu do Tổng cục du lịch Nhật Bản (JNTO) công bố ngày 19/10 cho thấy số lượng khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản trong tháng Chín đạt 206.500 lượt, gấp 11,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngành du lịch Nhật Bản bắt đầu xuất hiện tín hiệu khởi sắc trở lại ảnh 1Trên một đường phố ở Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong tháng Chín, số lượng du khách nước ngoài chọn Nhật Bản là điểm đến đã lần đầu tiên vượt mốc 200.000 người kể từ tháng 2/2020.

Đây là tín hiệu cho thấy sự khởi sắc trở lại của ngành du lịch Nhật Bản sau hơn 2 năm chịu tác động nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, số liệu do Tổng cục du lịch Nhật Bản (JNTO) công bố ngày 19/10 cho thấy số lượng khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản trong tháng Chín đạt 206.500 lượt, gấp 11,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về tổng số lượt người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản, Hàn Quốc đứng đầu với 32.700 lượt, tiếp theo là Việt Nam với 30.900 lượt, Mỹ với 18.000 lượt và Trung Quốc với 17.600 lượt, đa số trong số đó là doanh nhân và thực tập sinh kỹ năng.

[Nhật Bản tung gói ngân sách để vực dậy du lịch nội địa]

Ở chiều ngược lại, số lượng người Nhật Bản xuất ngoại trong tháng 9 là 319.200 lượt, tăng 6,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc số lượng người nhập cảnh vào Nhật Bản, trong đó có khách du lịch quốc tế tăng trở lại này đến từ chính sách nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới của Chính phủ Nhật Bản từ ngày 7/9.

Hạn mức nhập cảnh đã được nâng từ 20.000 người/ngày lên 50.000 người/ngày và điều kiện đối với người nhập cảnh là đã tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng COVID-19, không cần nộp giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh.

Dù đã tăng đáng kể lượng khách du lịch quốc tế nhưng mức độ phục hồi vẫn còn tương đối chậm do các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt của Chính phủ Nhật Bản.

Tuy nhiên, từ ngày 11/10, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp kiểm soát biên giới, không giới hạn số lượng người nhập cảnh theo ngày và cho phép du lịch cá nhân mà không cần bắt buộc phải đi theo chương trình du lịch có hướng dẫn viên.

Điều này kỳ vọng sẽ tăng đáng kể lượng khách du lịch quốc tế đến với Nhật Bản, nhất là trong mùa Thu được xem là “giai đoạn vàng” của ngành du lịch nước này.

Bên cạnh đó, đồng yen đang ở mức thấp cũng tăng thêm tính hấp dẫn của thị trường du lịch Nhật Bản đối với du khách nước ngoài.

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc của kỳ họp Quốc hội bất thường ngày 3/10, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết sẽ khôi phục lĩnh vực du lịch đón khách quốc tế đến sau thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, đặt ra mục tiêu mới là tăng tổng chi tiêu khách nước ngoài lên hơn 5.000 tỷ yen (35 tỷ USD) mỗi năm.

Đây là quyết tâm rất lớn của chính quyền Thủ tướng Kishida nếu biết rằng trước khi dịch COVID-19 bùng phát, du lịch là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp lớn cho kinh tế Nhật Bản.

Trong giai đoạn 2013-2019, số lượng du khách nước ngoài tới Nhật Bản đã liên tục “phá” đỉnh và đạt mức cao nhất là 31,88 triệu lượt khách vào năm 2019, chi tiêu của khách quốc tế đến Nhật Bản từng tăng lên mức kỷ lục là 4.800 tỷ yen vào năm 2019.

Tuy nhiên vào năm 2021, chỉ có 245.900 lượt du khách nước ngoài đến Nhật Bản và chi tiêu của khách du lịch cũng giảm xuống chỉ còn khoảng 120 tỷ yen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục