Ngành du lịch Tây Ban Nha điêu đứng vì đại dịch COVID-19

Dù hoạt động kinh tế tại Tây Ban Nha đã hồi phục nhẹ, song tỷ lệ đặt phòng khách sạn trong giai đoạn từ tháng 1-9/2020 đã giảm tới 71% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngành du lịch Tây Ban Nha điêu đứng vì đại dịch COVID-19 ảnh 1Khách du lịch đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo số liệu Cơ quan Thống kê quốc gia Tây Ban Nha (INE) công bố ngày 23/10, số lượng đặt phòng của khách du lịch ở các khách sạn nước này trong tháng 9/2020 đã giảm 78% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh các biện pháp hạn chế đi lại do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch.

Số liệu trên còn tồi tệ hơn mức giảm 64% được ghi nhận trong tháng 8/2020.

INE cho biết dù hoạt động kinh tế tại Tây Ban Nha đã hồi phục nhẹ khi nước này bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trong tháng 6/2020, song tỷ lệ đặt phòng khách sạn trong giai đoạn từ tháng 1-9/2020 đã giảm tới 71% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Tây Ban Nha xem xét khôi phục từng bước hoạt động ngành du lịch]

Cantabria và Asturias là hai khu vực miền Bắc có tỷ lệ đặt phòng cao nhất trong tháng 9/2020 lần lượt ở mức 37% và 35%.

Trước đó ngày 21/10, Hiệp hội Du lịch Tây Ban Nha Exceltur cho biết ngành du lịch của nước này dự kiến thiệt hại hơn 100 tỷ euro (120 tỷ USD) trong năm nay do tác động của dịch COVID-19. Nếu dự tính trên là đúng, thu nhập của lĩnh vực kinh tế then chốt này sẽ chỉ bằng mức năm 1995.

Phó Chủ tịch Exceltur Jose Luis Zoreda đánh giá: “Chúng ta sẽ thụt lùi 25 năm, xét những gì mà lĩnh vực du lịch mang lại, và đây sẽ là một kịch bản khủng khiếp.”

Exceltur đã phải điều chỉnh dự báo hàng năm sau khi giới chức trách các địa phương tăng cường biện pháp ngăn ngừa dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

Đến nay, dịch bệnh này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 34.000 người và khiến gần một triệu người Tây Ban Nha mắc bệnh.

Kể từ đầu tháng 10/2020, thủ đô Madrid và nhiều thành phố phụ cận đã phải áp dụng biện pháp phong tỏa cục bộ, trong khi toàn bộ các quán bar và nhà hàng tại khu vực Đông Bắc xứ Catalonia phải đóng cửa trong nửa tháng.

Ngành du lịch, vốn đóng góp khoảng 12% cho nền kinh tế Tây Ban Nha, đã suy giảm mạnh do dịch COVID-19 khiến hoạt động đi lại trên toàn cầu bị ngưng trệ.

Tuy nhiên, hy vọng đang tăng lên khi Anh và Đức đã dỡ bỏ cảnh báo đi lại tới quần đảo Canary, qua đó giúp phục hồi phần nào doanh thu cho ngành du lịch Tây Ban Nha vào mùa Đông năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.