Nghệ An: Ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Tính đến 7 giờ ngày 30/6 tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 99 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó thành phố Vinh 63 trường hợp, huyện Diễn Châu 15 trường hợp, số còn lại ở các huyện thị khác.
Nghệ An: Ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1Một góc Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. (Ảnh: Trung Thành/TTXVN)

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Dịnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết từ 19 giờ ngày 29/6 đến 7 giờ ngày 30/6 tại Nghệ An phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ nhất là H.V.T, nam, sinh năm 1951, ở xóm 10, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, là F1 của trường hợp C.X.H đã được công bố trước đó.

Người này được cách ly ở Trường mầm non xã Diễn Thịnh và lấy mẫu lần 1 ngày 17/6 cho kết quả âm tính; ngày 29/6 lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi Bệnh viện Sản Nhi cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 là N.T.V, nam, sinh năm 1991, ở phường Lê Mao, thành phố Vinh, là F1 của trường hợp K.N.M đã được công bố trước đó. Ngày 21/6 anh V. được cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, lấy mẫu lần 3 ngày 29/6 mới cho kết quả dương tính.

[Nghệ An: 4 ca dương tính, phong tỏa Khoa Sản BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh]

Trường hợp thứ 3 là T.D.B, nam, sinh năm 1985, ở phường Bến Thủy, thành phố Vinh, cũng là F1 của trường hợp K.N.M. Ngày 29/6, anh B. được cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và lấy mẫu lần 1 cho kết quả dương tính.

Như vậy, tính đến 7 giờ ngày 30/6 tại tỉnh Nghệ An đã phát hiện 99 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó thành phố Vinh 63 trường hợp, huyện Diễn Châu 15 trường hợp, số còn lại ở các huyện, thị xã khác trong tỉnh.

Liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối thành phố Vinh là ổ dịch lớn nhất tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, qua rà soát từ ngày 1/6 đến ngày 30/6 trên địa bàn 16 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Nghệ An có 6.232 trường hợp từng đến chợ này.

Trong số đó, đã cách ly tập trung 558 trường hợp, cách ly tại nhà 5.694 trường hợp, 5.707 trường hợp được lấy mẫu, 676 mẫu âm tính.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp không khai báo, Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh cho rằng, nguy cơ dịch tễ tại ổ dịch chợ đầu mối thành phố Vinh đang rất lớn, khoảng 2/5 số ca bệnh được phát hiện có triệu chứng, 3/5 còn lại không có triệu chứng, nhiều ca mắc đang tồn tại trong cộng đồng chưa được phát hiện.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An yêu cầu ngành Công an xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế, khai báo không trung thực, không thực hiện cách ly theo quy định; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước nếu không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục