Nghệ sỹ violin gốc Việt Trần Hữu Quốc về nước trình diễn nhạc cổ điển

Tài năng gốc Việt - nghệ sỹ violin Trần Hữu Quốc - sẽ từ Hàn Quốc về Việt Nam trình diễn đêm nhạc Mozart và Tchaikovski, diễn ra vào tối 19/4.

Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/4 cho biết tài năng gốc Việt - nghệ sỹ violin Trần Hữu Quốc - sẽ từ Hàn Quốc về Việt Nam trình diễn đêm nhạc Mozart và Tchaikovski.

Đêm hòa nhạc đặc biệt diễn ra tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh tối 19/4 được kỳ vọng có chất lượng biểu diễn đỉnh cao, có sự tham gia của các nghệ sỹ khách mời đến từ Hàn Quốc - nhạc trưởng tài năng Kim Joon Cha, nghệ sỹ piano xuất sắc Cho Eun Young.

Nghệ sỹ violin Trần Hữu Quốc sinh năm 1973. Từ 5 tuổi, anh đã học violin với cha - nhạc sỹ Trần Hữu Bích. Năm 1980, anh học với nghệ sỹ Bùi Công Thành tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1987, anh tiếp tục theo học tại Học viện Âm nhạc Gnesin (Moskva, Nga) và tốt nghiệp hạng xuất sắc vào năm 2000.

Cũng năm đó, anh đoạt giải Ba kỳ thi violin quốc tế Delphic tại Nga. Năm 2002, anh học xong và trở thành nhạc sỹ, thành viên Dàn nhạc Ensemble XXI Moscow. Anh cũng tham gia độc tấu với nhiều dàn nhạc nổi tiếng ở nhiều quốc gia trên thế giới...

Hiện anh là thành viên của 3 dàn nhạc ở Seoul (Hàn Quốc) và giảng dạy tại Trường Kudje, Cheonan (Hàn Quốc)...

Mở đầu đêm nhạc, khán giả yêu nhạc được thưởng thức "Khúc mở màn" (Overture) của vở nhạc kịch nổi tiếng "Đám cưới Figaro” và bản concerto cho piano số 21 cung Đô trưởng.

Bản concerto này, được Mozart sáng tác hoàn chỉnh vào năm 1785, là bản piano concerto nổi tiếng nhất với giai điệu êm đềm dịu ngọt, nỗi buồn man mác đầy trí tuệ. Tác phẩm này đã được sử dụng trong bộ phim “Elvira Madigan” của Thụy Điển, ra đời năm 1967.

[Trình diễn bản giao hưởng nổi tiếng nhất của Mozart ở Việt Nam]

Toàn bộ phần hai của đêm nhạc dành giới thiệu giao hưởng số 5 - một trong những bản giao hưởng nổi tiếng nhất của Tchaikovsky, nhà soạn nhạc người Nga nổi bật nhất trường phái âm nhạc lãng mạn châu Âu thế thế kỷ 19. Giao hưởng số 5 cũng là tác phẩm mang dấu ấn rõ ràng về kịch tính, phức tạp trong tư duy, cấu trúc và âm hưởng huy hoàng, anh hùng ca. Tác phẩm đã góp phần làm nên tên tuổi vĩ đại của Tchaikovsky.

Bản giao hưởng số 5 của Tchaikovsky đã trở thành một trong những bản giao hưởng nổi tiếng nhất và được biểu diễn nhiều nhất thế giới. Sức hút mạnh nhất trong âm nhạc của Tchaikovsky nằm ở giai điệu, hòa âm tuyệt đẹp để tạo nên bức tranh âm nhạc hoàn hảo...

Các nghệ sỹ và dàn nhạc giao hưởng sẽ trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Kim Joon Cha đến từ Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục