Tái diễn vũ kịch nổi tiếng ''Cô bé lọ lem'' ở Việt Nam

Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vở vũ kịch nổi tiếng “Cô bé lọ lem” sẽ được tái diễn tại Việt Nam tối 7-8/4 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.
Tái diễn vũ kịch nổi tiếng ''Cô bé lọ lem'' ở Việt Nam ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3/4 cho biết vở vũ kịch (ballet) nổi tiếng “Cô bé lọ lem” sẽ được tái diễn tại Việt Nam tối 7-8/4 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là chương trình hợp tác của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh với Dự án Transposition (Na Uy).

Cổ tích “Cô bé lọ lem” của anh em nhà Grim là câu chuyện vô cùng nổi tiếng, đã làm hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới say mê. Từ câu chuyện này, các nghệ sỹ trên khắp thế giới đã cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật ở các thể loại sân khấu, âm nhạc, điện ảnh...

Vũ kịch “Cô bé lọ lem” được tác giả danh tiếng Sergei Prokofiev (Nga) sáng tác âm nhạc từ năm 1940-1944, đây cũng là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Phần âm nhạc của Sergei Prokofiev đã tạo cảm hứng sáng tác cho hàng trăm nhà biên đạo múa trên thế giới.

Cho đến nay, vở ballet “Cô bé lọ lem” đã có tới hơn 1.500 phiên bản trên toàn thế giới với hàng loạt phần biên đạo khác nhau, trên nền nhạc của Sergei Prokofiev.

[Giới thiệu đêm ballet đặc biệt “Carmen” đến khán giả Việt Nam]

Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn phiên bản “Cô bé lọ lem” của biên đạo múa nổi tiếng người Na Uy Johanne Jakhelln Constant. Bà đã làm việc với các nghệ sỹ của Nhà hát, tạo được thành công vang dội trong các vở ballet “Kẹp hạt dẻ,” “Cô bé búp bê”...

Biên đạo múa Johanne Jakhelln Constant đã khai thác hết được ưu thế của các nghệ sỹ Việt Nam trong việc lột tả nội tâm nhân vật, khắc phục những nhược điểm về kỹ thuật để tạo ra một vở diễn ngập tràn cảm xúc, sinh động và hấp dẫn khán giả, nhất là khán giả nhí.

Vở vũ kịch có có sự tham gia biểu diễn của nghệ sỹ ballet xuất sắc người Nhật Bản Nobuo Fujino (vai hoàng tử), Trần Hoàng Yến (cô bé lọ lem), Đặng Minh Hiền (mẹ kế), Chloe Glemot (bà tiên đỡ đầu)...

Vở vũ kịch “Cô bé lọ lem” thành công, thu hút đông đảo khán giả Việt Nam ngay trong lần ra mắt đầu tiên vào năm 2013. Cho đến nay, vũ kịch “Cô bé lọ lem” đã trở thành một chương trình nghệ thật được khán giả mong đợi nhất trong các mùa diễn, nhất là khán giả nhỏ tuổi.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.