Nghiên cứu giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu

Những thành tựu nghiên cứu giống lúa thích ứng biến đổi khí hậu đã được giới thiệu tại cuộc hội thảo trực tuyến quốc tế diễn ngày 21/3.
Ngày 21/3, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin Phát triểnViệt Nam (VDIC) tổ chức Hội thảo trực tuyến "Cách mạng xanh phát triểnnâng cao năng suất nông nghiệp", với sự tham dự của đại biểu 6 nước Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines và ẤnĐộ.

Các đại biểu dự hội thảo tập trung thảoluận các nội dung như hiện đại hóa các thiết bị khoa học công nghệ vàonông nghiệp và các chính sách liên quan đến môi trường, việc nghiên cứucác giống lúa chống chịu với biến đổi khí hậu và tình trạng khan hiếmđất nông nghiệp...

Các đại biểu nhận định nhữngnăm gần đây, các nhà khoa học phải đương đầu với thách thức vừa phải bảođảm an ninh lương thực, vừa phải bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môitrường. Việc quan trọng là làm thế nào phát triển các kỹ thuật canh tácthân thiện với môi trường và phổ biến các giống siêu cao sản chống chịuvới biến đổi khí hậu.

Giáo sư Kim Je-Kyu đếntừ Hàn Quốc chia sẻ về kinh nghiệm trong nghiên cứu giống lúa chịu đượctác động của biến đổi khí hậu như ngập úng, lũ lụt. Theo giáo sư, cácgiống lúa này được phối hợp với các kỹ thuật canh tác thân thiện môitrường, dựa trên sự hiểu biết rõ về mối tương tác giữa sinh học, môitrường và quản lý đất. Mục đích của nghiên cứu này là sản xuất lươngthực theo hướng bảo tồn và vun đắp nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Đại biểu đến từ Jakarta (Indonesia) cho biết nền tảng của cuộcCách mạng xanh đã tạo ra giống lương thực mới, chọn ra các giống tốtkhác nhau để nâng cao hiệu quả năng suất. Cuộc Cách mạng xanh đã đưa cácnhà nghiên cứu khoa học đến với người nông dân để cùng thực hiện côngtác khuyến nông, chia sẻ kinh nghiệm thông tin, giúp họ có hướng đi mớinhiều sáng tạo trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Từ các nghiên cứu năm 2009, nhiều giống lúa siêu cao sản đãđược trồng khảo nghiệm ở các nước như Indonesia, Việt Nam , Lào,Campuchia, Trung Quốc…, trong đó có 56 giống lúa tỏ ra kháng nhiềuloại sâu bệnh như cháy lá, rầy nâu, muối lá hành… được chuyển giao chonhiều nước. 106 giống đã được đưa qua ngân hàng Gene của mạng lưới quốctế đánh giá di truyền lúa (Internationnal Network for Genetic Evaluationof rice). Các giống này chịu hạn, thích nghi với vùng đất không tưới,chống chịu với nhiều loại sâu bệnh./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).