Ngoại trưởng Chile: Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á

Dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trao đổi thương mại song phương đạt kết quả khả quan với 1,59 tỷ USD năm 2021, đưa Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN của Chile.
Ngoại trưởng Chile: Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á ảnh 1Bộ trưởng Antonia Urrejola Noguera tiếp Đại sứ Phạm Trường Giang. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/5, Đại sứ Việt Nam tại Chile Phạm Trường Giang đã tới chào xã giao tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chile Antonia Urrejola Noguera, người vừa được Tổng thống Gabriel Boric bổ nhiệm.

Tham dự buổi tiếp có Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Chile Carlos Olguín.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Noguera và Đại sứ Phạm Trường Giang cùng điểm lại và chia sẻ những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua. Dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 song trao đổi thương mại song phương đạt kết quả khả quan với 1,59 tỷ USD trong năm 2021, đưa Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN của Chile.

Bộ trưởng Noguera khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Chile tại Đông Nam Á và hy vọng Đại sứ Phạm Trường Giang sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Chile.

[Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Chile]

Bà Noguera đề nghị Đại sứ phối hợp thúc đẩy ký kết và triển khai các Biên bản ghi nhớ hiện có giữa hai nước, đặc biệt trong hợp tác nông nghiệp, đồng thời bày tỏ Việt Nam ủng hộ Chile gia nhập Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) và ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Trường Giang cam kết sẽ tiếp tục đóng góp vào việc kết nối các bộ ngành liên quan và doanh nghiệp, địa phương hai nước nhằm khai thác tiềm năng hợp tác, đồng thời đề nghị Chile chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh COVID-19, biến đổi khí hậu và chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Đại sứ hy vọng hai bên sẽ phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế đối thoại và hợp tác thường niên hiện có như Tham khảo chính trị giữa hai Bộ ngoại giao, cơ chế tham vấn giữa hai Bộ Thương mại, Hội đồng Thương mại tự do./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục