Ngoại trưởng Hàn Quốc nhận định về ông Rex Tillerson ra đi

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha nhận định rằng việc Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ra đi là một sự “thay đổi đột ngột” nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sự phối hợp chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ.
Ngoại trưởng Hàn Quốc nhận định về ông Rex Tillerson ra đi ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 14/3, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha nhận định rằng việc Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ra đi là một sự “thay đổi đột ngột” nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sự phối hợp chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ về các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Khi được hỏi liệu việc này có gây ra các vấn đề cho sự phối hợp ngoại giao giữa Hàn Quốc hay không, bà Kang nói: “Điều này ít có khả năng.”

[Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson]

Bà cũng từ chối bình luận về người thay thế ông Tillerson khi khẳng định: “Tôi không thể có bất kỳ bình luận nào về quyết định nhân sự của một nước ngoài. Do chúng ta đã duy trì sự hợp tác chặt chẽ nên tôi cho rằng chúng ta có thể tiếp tục làm như vậy với người mới.”

Theo kế hoạch trước đây, bà Kang sẽ hội đàm với ông Tillerson tại Washington vào ngày 16/3 để thảo luận các vấn đề Triều Tiên trước khi diễn ra các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều vào tháng 4 và tháng 5 tới.

Ngoại trưởng Kang nói: “Với sự thay đổi ở Mỹ, tôi có thể cần phải điều chỉnh kế hoạch hay cái gì đó”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.