Ngoại trưởng Iran cảnh báo các nước láng giềng tìm cách gây bất ổn

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cảnh báo các nước láng giềng không được kích động sự bất ổn tại quốc gia Trung Đông này.
Ngoại trưởng Iran cảnh báo các nước láng giềng tìm cách gây bất ổn ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: Press TV)

 Theo AP, ngày 8/1, hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cảnh báo các nước láng giềng không được kích động sự bất ổn tại quốc gia Trung Đông này, ám chỉ các cuộc biểu tình phản đối chính phủ diễn ra trên khắp lãnh thổ Iran trong vòng 2 tuần qua.

Phát biểu tại một hội nghị an ninh ở thủ đô Tehran (Iran), ông Zarif đã nhắc lại lập trường của Chính phủ Iran, trong đó cáo buộc các nước khuấy động tình trạng bất ổn khi gắn với các cuộc biểu tình.

[Quốc hội Iran tiến hành họp kín thảo luận về các cuộc biểu tình]

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran khẳng định: “Không một nước nào có thể kiến tạo một môi trường an toàn cho chính nước mình khi gây bất ổn cho các nước láng giềng."

Ông Zarif cũng cho rằng “những âm mưu như vậy” sẽ chỉ gây tác dụng ngược.

Trong những ngày qua, giới chức Iran cho rằng các cuộc biểu tình, xuất phát từ nguyên nhân ban đầu là thái độ bất mãn trước tình hình kinh tế đất nước sau đó kêu gọi lật đổ chính quyền, đang suy yếu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục