Ngoại trưởng Liban sẽ không tham dự cuộc họp của AL về Iran

Ngoại trưởng Liban Gebran Bassil sẽ không tham dự cuộc họp bất thường của Liên đoàn Arab vào ngày 19/11 theo yêu cầu của Saudi Arabia nhằm thảo luận về "những vi phạm" của Iran.
Ngoại trưởng Liban sẽ không tham dự cuộc họp của AL về Iran ảnh 1Ngoại trưởng Liban Gebran Bassil. (Ảnh: Lebanese Examiner/TTXVN)

AFP đưa tin, một nguồn tin Bộ Ngoại giao Liban cho biết, Ngoại trưởng nước này Gebran Bassil sẽ không tham dự cuộc họp bất thường của Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 19/11 theo yêu cầu của Saudi Arabia nhằm thảo luận về "những vi phạm" của Iran.

Nguồn tin trên nêu rõ: "Sáng nay, quyết định đã được đưa ra rằng đại diện Liban có mặt tại cuộc họp sẽ là Antoine Azzam, đại diện thường trực của nước này tại AL, Ngoại trưởng Gebran Bassil sẽ không tham dự."

[Liban đối mặt nguy cơ bị các nước Arab trừng phạt kinh tế]

Các Ngoại trưởng Arab sẽ nhóm họp tại Cairo vào ngày 19/11 theo yêu cầu của Riyadh, trong bối cảnh căng thẳng khu vực giữa Saudi Arabia theo dòng Hồi giáo Sunni và Iran theo dòng Shiite đã gia tăng trong những tháng gần đây, đặc biệt là do vấn đề Liban, Yemen và Qatar.

Hơn một thập kỷ qua, giới chính trị tại Liban bị chia rẽ nghiêm trọng giữa một bên là phong trào Hồi giáo Hezbollah do Iran hậu thuẫn cùng các đồng minh, và một bên là liên minh được Saudi Arabia ủng hộ do Thủ tướng Saad Hariri đứng đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục