Ngoại trưởng Mỹ rút ngắn lịch trình thăm các nước Đông Nam Á

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết quyết định được đưa ra nhằm giảm thiểu nguy cơ từ dịch bệnh, ưu tiên đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các bên liên quan.
Ngoại trưởng Mỹ rút ngắn lịch trình thăm các nước Đông Nam Á ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinke tại sân bay quốc tế ở Jakarta, Indonesia, ngày 14/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/12, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng nước này, ông Antony Blinken, đã rút ngắn lịch trình thăm các nước Đông Nam Á sau khi phái đoàn Mỹ ghi nhận một thành viên mắc COVID-19.

Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết quyết định được đưa ra nhằm giảm thiểu nguy cơ từ dịch bệnh, ưu tiên đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các bên liên quan.

Ngoại trưởng Mỹ đã điện đàm với người đồng cấp Thái Lan và bày tỏ sự tiếc nuối vì phải rút ngắn lịch trình chuyến thăm.

Theo kế hoạch ban đầu, ông Blinken sẽ có các cuộc làm việc với các quan chức Thái Lan trong ngày 16/12. Ca bệnh COVID-19 mới được xác nhận trong ngày 15/12 khi ông Blinken và phái đoàn Mỹ đang ở Malaysia.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ đã thăm và làm việc tại Indonesia trong 2 ngày. 

Đây là chuyến công du đầu tiên đến Đông Nam Á của Ngoại trưởng Blinken kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền đầu năm nay.

Trước thềm chuyến thăm, một quan chức ngoại giao Mỹ cho biết ông Blinken sẽ theo đuổi các mục tiêu trong chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden về tăng cường quan hệ với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như thảo luận về tầm nhìn của nhà lãnh đạo Mỹ đối với cơ chế hợp tác kinh tế của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục