Ngoại trưởng Nhật Bản, Mỹ có kế hoạch họp bàn về vấn đề Triều Tiên

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo sẽ nhóm họp với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson vào tuần tới để thảo luận về cách đáp trả việc Triều Tiên phát triển hạt nhân và tên lửa.
Ngoại trưởng Nhật Bản, Mỹ có kế hoạch họp bàn về vấn đề Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 7/4, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo sẽ nhóm họp với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson vào tuần tới để thảo luận về cách đáp trả việc Triều Tiên phát triển hạt nhân và tên lửa.

Dự kiến, cuộc gặp sẽ diễn ra bên lề hội nghị Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) tại Italy.

Phát biểu với phóng viên, ông Kishida bày tỏ hy vọng sẽ có cuộc trao đổi quan điểm thẳng thắn về các vấn đề cấp bách mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, như chủ nghĩa khủng bố, cực đoan bạo lực và Triều Tiên. Ông nói: "Tôi muốn khẳng định sự phối hợp giữa các quốc gia thành viên G7 vốn là động lực của trật tự quốc tế."

Các ngoại trưởng G7 (gồm Mỹ, Nhật Bản, Anh, Canada, Pháp, Đức và Italy) sẽ nhóm họp trong 2 ngày 10-11/4 tới tại thành phố Lucca thuộc miền Trung Italy.

Bên lề cuộc họp này, ông Kishida cũng dự kiến gặp người đồng cấp Angelino Alfano của Italy và Sigmar Gabriel của Đức cũng như gặp Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.