Ngoại trưởng Tillerson: Căng thẳng Nga-Mỹ không nên leo thang

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson có thể có cuộc gặp bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Ngoại trưởng Tillerson: Căng thẳng Nga-Mỹ không nên leo thang ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: TASS)

Theo Sputnik, ngày 12/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson có thể có cuộc gặp bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại thành phố New York (Mỹ).

Phát biểu với báo giới sau khi họp với Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách về các vấn đề chính trị của Mỹ Thomas Shannon, ông Ryabkov nói: “Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp (với Thứ trưởng Shannon), nằm trong sự chuẩn bị cho cuộc gặp cấp ngoại trưởng. Cuộc họp này được tổ chức nhằm tạo tiền đề cho cuộc gặp giữa ông Lavrov và ông Tillerson trong phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York.”

Ngoài ra, ông Ryabkov cũng bày tỏ hy vọng ông Lavrov và ông Tillerson sẽ gửi tới cộng đồng quốc tế một “thông điệp tích cực” về khả năng giải quyết “ít nhất một trong những vấn đề đang tồn tại” sau cuộc gặp này.

Dự kiến, phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ bắt đầu vào tuần tới.

[Nga, Mỹ tìm cách xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương]

Trong một động thái khác, theo Reuters, ngày 12/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Rex Tillerson tin rằng căng thẳng ngoại giao giữa nước này và Nga không nên leo thang hơn nữa, đồng thời hy vọng hai nước có thể bắt đầu phối hợp nhằm cải thiện quan hệ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, khi được hỏi về khả năng có thêm các hành động cắt giảm ngoại giao của hai phía, người phát ngôn bộ trên Heather Nauert nói: "Tôi nghĩ rằng Ngoại trưởng Tillerson tin rằng không cần thiết phải có hành động leo thang hơn nữa, và chúng tôi hướng tới việc tìm cách vượt lên phía trước."

Ngoài ra, người phát ngôn Nauert cũng lưu ý Đại sứ Joseph Yun, đặc điện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên, cùng ngày đã ở Moskva để thảo luận với các quan chức Nga về các nỗ lực nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.