Ngư dân Mỹ vứt bỏ lượng cá ăn được trị giá 1 tỷ USD mỗi năm

Theo tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế Oceana, các ngư dân Mỹ đang vứt bỏ lãng phí lượng cá ăn được hơn 907.000 tấn/năm, trị giá khoảng 1 tỷ USD/năm.
Ngư dân Mỹ vứt bỏ lượng cá ăn được trị giá 1 tỷ USD mỗi năm ảnh 1Đánh bắt cá. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế Oceana, các ngư dân Mỹ đang vứt bỏ lãng phí lượng cá ăn được trị giá khoảng 1 tỷ USD/năm.

Chính phủ Mỹ ước tính số lượng các loại cá đánh bắt ngoài ý định ở mức hơn 907.000 tấn/năm. Điều đáng ngạc nhiên là chất lượng có thể sử dụng của các loại cá này, thường được thả lại biển trong tình trạng không tốt hoặc đã chết.

Nhà khoa học biển Amanda Keledjian, tác giả báo cáo trên, cho rằng ngư dân đang lãng phí một nguồn thực phẩm quan trọng khi bỏ đi số cá đánh bắt được ngoài dự định. Keledjian cho biết ngư dân đang bỏ đi số cá phụ trợ này do một số lý do, trong đó có việc thiếu giấy phép đánh bắt các loài đó, vấn đề hạn ngạch, các quy định hạn chế về kích thước và sự phức tạp trong khâu xử lý số cá dư thừa.

Báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận Oceana cũng cho hay lượng cá đánh bắt được không trong kế hoạch dự định bao gồm lượng cá hồi (trout) ở Nam Đại Tây Dương và Vịnh Mexico trị giá 45 triệu USD, số lượng sò ốc biển trị giá 20 triệu USD từ Trung Đại Tây Dương và New England, và lượng cá bơn halibut Thái Bình Dương từ Alaska trị giá 53 triệu USD.

Oceana đang kêu gọi áp dụng các sáng kiến kinh tế để khắc phục tình trạng lãnh phí trên, bao gồm khả năng áp dụng thuế đối với các loại cá đánh bắt ngoài dự định, hay tiêu thụ số cá này để bù đắp một phần chi phí và khuyến khích việc sử dụng các thiết bị đánh bắt hiện đại để giảm và tránh đánh bắt các loại cá ngoài dự định.

Theo Oceana, việc đánh bắt các loại cá không trong kế hoạch dự định là một những mối nguy lớn nhất đối với sức khỏe của hệ sinh thái đại dương, góp phần gây ra tình trạng đánh bắt quá mức và sự sụt giảm số lượng cá trên toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.