Người chữa lành và hồi sinh hàng chục ngàn nhịp đập yêu thương

Gần 20 năm qua, bác sỹ Lê Thế Anh - Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cùng êkíp của mình đã hồi sinh hàng chục ngàn nhịp đập yêu thương.
Người chữa lành và hồi sinh hàng chục ngàn nhịp đập yêu thương ảnh 1Một ca phẫu thuật tim nội soi với công nghệ 3D. (Ảnh minh họa. Dương Ngọc/TTXVN)

Bác sỹ Lê Thế Anh, Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, là một bác sỹ giỏi của chuyên khoa tim mạch.

Gần 20 năm qua, bác sỹ Lê Thế Anh cùng êkíp của mình đã chữa lành và hồi sinh hàng chục ngàn nhịp đập yêu thương.

Bệnh tim mạch được ví như “kẻ giết người số 1 thế giới” vì đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở con người.

Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch. Tại Thanh Hóa, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, chữa bệnh ngoại trú cho 200-250 người có các bệnh lý về tim mạch, trong đó Khoa Tim mạch đang điều trị nội trú cho 130-150 bệnh nhân và can thiệp từ 8-10 ca bệnh.

Đang điều trị tại Khoa Tim mạch, ông Trần Đức Bồng (xã Nga Liên, huyện Nga Sơn) cho biết ông không hề biết mình mắc bệnh tim mạch. Cách đây 1 tuần, ông lên cơn đau ngực, được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn và được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, ông Bồng được chẩn đoán nhồi máu cơ tim, phải can thiệp đặt stent.

“Tôi được êkíp của Khoa Tim mạch và trực tiếp là bác sỹ Lê Thế Anh phẫu thuật, đặt stent động mạch vành. Được các y bác sỹ chăm sóc tận tình, hướng dẫn chu đáo, hiện sức khỏe của tôi cơ bản ổn định," bệnh nhân Trần Đức Bồng chia sẻ.

Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2004, bác sỹ Lê Thế Anh (sinh năm 1981) về công tác tại Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa) và làm việc trực tiếp tại đơn vị can thiệp tim mạch của bệnh viện.

Để nâng cao trình độ chuyên môn, năm 2009, anh học thạc sỹ chuyên ngành tim mạch tại Đại học Y Hà Nội, đồng thời liên tục tham gia các lớp đào tạo chuyên ngành tim mạch trong và ngoài nước để trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng chuyên môn.

Trong các năm từ 2010 đến 2022, bác sỹ Lê Thế Anh đã tham gia nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về can thiệp tim mạch tại các bệnh viện, trung tâm tim mạch trong và ngoài nước, trong đó có hàng chục chương trình nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế tại Malaysia, Singapore, Ấn Độ, Mỹ, Đức…

Từ đó đến nay, bác sỹ Lê Thế Anh đã trực tiếp triển khai nhiều kỹ thuật can thiệp tim mạch phức tạp mà trước kia chỉ áp dụng ở các bệnh viện tuyến Trung ương như đặt stent graft điều trị các bệnh lý động mạch chủ; siêu âm trong lòng động mạch vành (IVUS); khoan cắt mảng xơ vữa điều trị các tổn thương động mạch vành vôi hoá phức tạp (Rotablator); điều trị suy tĩnh mạch ngoại biên bằng laser nội mạch...

Qua đó, mỗi năm, hơn 1.000 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp, cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa và hàng trăm trường hợp can thiệp tim mạch khác như bệnh tim bẩm sinh người lớn, cấy máy tạo nhịp tim, can thiệp các bệnh lý động mạch ngoại biên (động mạch chi dưới, động mạch chi trên, động mạch thận, động mạch cảnh…), điều trị suy giãn tĩnh mạch ngoại biên bằng laser nội mạch, điều trị các bệnh lý rối loạn nhịp tim sử dụng năng lượng có tần số radio.

Một ngày của những người "tái sinh" bộ não cho bệnh nhân]

Bác sỹ Lê Thế Anh cho biết Khoa Tim mạch là khoa lâm sàng chuyên sâu, tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân nặng, trong đó có những bệnh nhân có nhiều biến chứng nặng do không được tiếp cận những phương pháp điều trị hiện đại như can thiệp động mạch vành qua da hoặc phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành.

“Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa hiện có đầy đủ các trang thiết bị can thiệp và đội ngũ các bác sỹ có trình độ chuyên môn vững, phản ứng nhanh, chẩn đoán chính xác cũng như có sự phối hợp cấp cứu khẩn cấp giữa các chuyên khoa nội tim mạch, can thiệp tim mạch và hồi sức tích cực một cách nhịp nhàng nên đã kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân. Mỗi ca can thiệp luôn mang đến cho tôi những điều mới mẻ cần học hỏi và vượt qua," bác sỹ Lê Thế Anh chia sẻ.

Hàng năm, bác sỹ Lê Thế Anh còn phối hợp hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn cho các khoa, phòng trong bệnh viện và các bệnh viện trong tỉnh; giảng dạy cho sinh viên Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, Cao đẳng Y tế Thanh Hóa; hỗ trợ chuyên môn về lâm sàng tim mạch, điện tim và can thiệp tim mạch cho Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực…

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Cường khẳng định bác sỹ Lê Thế Anh là một trong những bác sỹ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn về điều trị tim mạch tốt.

Với vai trò là Trưởng khoa Tim mạch, bác sỹ Lê Thế Anh đã lãnh đạo khoa hoạt động ổn định, ngày càng tiến bộ, triển khai được nhiều dịch vụ, kỹ thuật mới góp phần nâng cao vị thế, uy tín và thực sự là địa chỉ tin cậy của người bệnh, góp phần vào mục tiêu chung sớm đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm y tế của khu vực Bắc Trung Bộ.

Đơn vị can thiệp Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa là một trong những đơn vị can thiệp các bệnh lý tim mạch được đánh giá cao trong và ngoài nước với nhiều trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn với những bệnh viện tuyến trên.

Tiếp nối những thành công trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện những dịch vụ kỹ thuật ở mức độ khó hơn, chuyên sâu hơn như phương pháp lập bản đồ giải phẫu điện học 3D điều trị rung nhĩ và các rối loạn nhịp tim phức tạp, thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI), cấy máy tái đồng bộ cơ tim (CRT), phẫu thuật thay van tim nội soi, thay đoạn động mạch, phẫu thuật các khối u trong tim, trung thất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục