Theo kết quả khảo sát được tiến hành trên mạng tại 24 nền kinh tế trên thế giớitrong tháng 7/2011, vừa công bố của hãng Ipsos Mori, dân Anh là một trong sốnhững người bi quan nhất thế giới về triển vọng kinh tế của nước mình.
Chỉ9% số người Anh được hỏi cho rằng tình hình kinh tế Anh sẽ sáng sủa hơn trong vòngsáutháng tới, so với tỷ lệ trung bình 25% của thế giới. Bên cạnh đó, người NhậtBản, Hungary và Pháp cũng rất bi quan về triển vọng kinh tế trong sáu tháng tới.
Ngược lại, người dân các nước Arập Xêút, Argentina và Ấn Độ lạc quan nhất thếgiới về triển vọng kinh tế nước mình trong thời gian tới. Còn ở hai cường quốckinh tế thế giới, 49% người Trung Quốc tin rằng kinh tế nước họ sẽ tăng trưởngmạnh hơn, trong khi con số này ở Mỹ là 27%.
Đánh giá về tình hình kinh tế hiện nay, chỉ 10% người dân Anh cho rằng kinh tếnước này hiện tại là "tốt." Với cùng câu hỏi này, người dân ở Arập Xêút, Canada,Đức và Thụy Điển là những người lạc quan nhất trên thế giới, với hơn 70% ngườiđược hỏi ở mỗi nước này cho rằng kinh tế nước họ đang trong tình trạng "tốt."
Nhìn chung, người tiêu dùng trên toàn cầu bi quan hơn cách đây vài năm. Trướcnăm 2008, hơn một nửa số người được hỏi nói rằng tình hình kinh tế nước họ "tốt"hoặc "rất tốt," đến nay chỉ còn khoảng 40% có quan điểm vậy.
Đầu tháng 8/2011, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Mervyn King đã hạ mứcdự báo tăng trưởng kinh tế nước này xuống 1,5%, từ mức 1,8% dự kiến trước đó.Ông King cũng cảnh báo rằng kinh tế Anh sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trongthời gian tới, một phần do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh từ đầu năm tới nay chỉ tăng 0,7%./.
Ngân Bình (TTXVN/Vietnam+)