Người Thái Lan dự kiến chi 11,2 tỷ baht đi du lịch nội địa dịp Năm mới

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, tỷ lệ đặt phòng trung bình tại các khách sạn đã đạt 75% trong 4 ngày cuối tuần, bắt đầu từ ngày 30/12; tỷ lệ đặt phòng cao nhất ở miền Bắc Thái Lan, đạt 78%.
Người Thái Lan dự kiến chi 11,2 tỷ baht đi du lịch nội địa dịp Năm mới ảnh 1Khách du lịch tham quan Công viên lịch sử Ayutthaya ở Ayutthaya, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), dự kiến khoảng 3,14 triệu lượt người dân Thái Lan sẽ đi du lịch nội địa trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch sắp tới và chi tiêu khoảng 11,2 tỷ baht.

Theo Tổng cục trưởng TAT Yuthasak Supasorn, khoảng 700.000-800.000 khách du lịch nước ngoài dự kiến cũng sẽ đến thăm Thái Lan trong thời gian từ Giáng sinh đến Năm mới, tạo ra doanh thu khoảng 26 tỷ baht.

Ông Yuthasak cho biết tỷ lệ đặt phòng trung bình tại các khách sạn trên toàn quốc đã đạt 75% trong 4 ngày cuối tuần, bắt đầu từ ngày 30/12. Tỷ lệ đặt phòng cao nhất ở miền Bắc Thái Lan, đạt 78%.

TAT sẽ chi khoảng 50 triệu baht cho 2 hoạt động đếm ngược đón Năm mới ở thủ đô Bangkok và huyện Hat Yai của tỉnh Songkhla. Bên cạnh đó, TAT sẽ tài trợ cho các hoạt động mừng Năm mới tương tự ở các địa điểm khác, bao gồm Phuket, Chiang Mai, Đảo Samui, Buri Ram và Krabi.

Ông Yuthasak cũng cho rằng việc hủy bỏ một số hoạt động đón Năm mới đã lên lịch trước đó sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ Năm mới vì các sự kiện vẫn diễn ra theo kế hoạch ở nhiều địa phương. Du lịch trong nước sẽ tạo ra doanh thu khoảng 1.500 tỷ baht trong năm nay.

[Thái Lan là điểm đến được ưa thích hàng đầu tại Đông Nam Á]

Với từ 700.000 đến 800.000 khách du lịch nước ngoài dự kiến trong tuần cuối cùng của năm nay, tổng lượng khách nước ngoài đến Thái Lan sẽ đạt 11,5 triệu lượt cho năm 2022, vượt mục tiêu 10 triệu lượt đề ra trước đó.

Trong số này, nguồn khách du lịch nước ngoài hàng đầu của Thái Lan là khách Malaysia, tiếp theo là Ấn Độ, Lào, Campuchia, Singapore, Hàn Quốc, Việt Nam, Mỹ, Anh và Nga.

Ông Yuthasak cũng cho biết TAT đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách du lịch nước ngoài trong năm tới, tạo ra doanh thu 2.380 tỷ baht./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục