Nguy cơ cao sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi phía Bắc và Đông Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực phía Bắc và Đông Bắc; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất cấp 1.
Nguy cơ cao sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi phía Bắc và Đông Bắc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 27/8, lũ trên sông Lục Nam tại Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) sẽ xuống mức 3,90m, dưới báo động 1 là 0,40m. Mực nước trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương tiếp tục lên chậm và đạt đỉnh ở mức dưới báo động 2 vào tối 27/8.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực Việt Bắc và Đông Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực đêm 27/8 và ngày 28/8: Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

[Mưa lớn diện rộng gây ngập úng, thiệt hại ở nhiều địa phương]

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục