Nguy cơ xảy ra động đất mạnh hoặc núi lửa phun trào ở Bồ Đào Nha

Hàng loạt trận động đất nhỏ xảy ra ở quần đảo Azores của Bồ Đào Nha trong 3 ngày qua có thể kéo theo một trận động đất có cường độ mạnh hơn hoặc một vụ phun trào núi lửa.
Nguy cơ xảy ra động đất mạnh hoặc núi lửa phun trào ở Bồ Đào Nha ảnh 1Đảo núi lửa Sao Jorge trên quần đảo Azores đã ghi nhận khoảng 1.800 trận động đất có độ lớn từ 1,7 đến 3,3. (Nguồn: Reuters)

Ngày 22/3, các chuyên gia Bồ Đào Nha cảnh báo hàng loạt trận động đất nhỏ xảy ra ở quần đảo Azores của nước này trong 3 ngày qua có thể kéo theo một trận động đất có cường độ mạnh hơn hoặc một vụ phun trào núi lửa.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc Trung tâm khảo sát núi lửa CIVISA của quần đảo Azores, ông Rui Marques, cho biết mọi rủi ro đều có thể xảy ra, hoặc là một trận động đất mạnh hơn có thể gây thiệt hại, hoặc là núi lửa phun trào.

Hiện CIVISA đã thành lập thêm 2 trạm giám sát núi lửa đồng thời triển khai một nhóm chuyên gia có nhiệm vụ đánh giá và dự báo nguy cơ núi lửa phun trào trở lại.

Núi lửa Urzelina trên đảo Sao Jorge hoạt động lần gần nhất vào năm 1808.

Cũng theo ông Marques, kể từ chiều 19/3 (theo giờ địa phương), đảo núi lửa Sao Jorge trên quần đảo này đã ghi nhận khoảng 1.800 trận động đất có độ lớn từ 1,7 đến 3,3, tăng so với con số ước tính ban đầu là 1.329 trận. Trong số đó có 94 trận động đất tạo ra các rung lắc có thể cảm nhận được.

Các hoạt động địa chất tại Sao Jorge bắt đầu xuất hiện từ chiều 19/3.

Giới chức quần đảo Azores đã kích hoạt các kế hoạch ứng phó khẩn cấp để phòng ngừa rủi ro và kêu gọi người dân bình tĩnh, liên tục theo dõi thông tin và tuân thủ các khuyến nghị của giới chức.

Cho đến nay, các trận động đất được báo cáo chưa gây thiệt hại.

Đảo Sao Jorge là một trong 9 đảo thuộc quần đảo Azore, có dân số khoảng 8.400 người. Nơi đây cũng có các địa điểm du lịch nổi tiếng gồm Faial và Pico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.