Nhà vô địch U23 Malaysia nhọc nhằn "vượt ải" Brunei

Đương kim vô địch SEA Games U23 Malaysia đã gây thất vọng khi chỉ giành thắng lợi 2-0 trước U23 Brunei.
Nhà vô địch U23 Malaysia nhọc nhằn "vượt ải" Brunei ảnh 1U23 Malaysia gặp khó trước U23 Brunei. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Đương kim vô địch SEA Games U23 Malaysia đã gây thất vọng khi chỉ giành thắng lợi 2-0 trước U23 Brunei, đối thủ mà U23 Việt Nam đã "mưa bàn thắng" với tỷ số 7-0 ở trận mở màn.

U23 Malaysia bước vào lượt trận thứ 2 bảng A SEA Games 27 với kỳì vọng cực lớn. Đối thủ của nhà đương kim vô địch chỉ U23 Brunei, đội đã thua đậm ở trận mở màn. Tuy nhiên, U23 Malaysia đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải mất tới 28 phút mới có bàn mở tỷ số nhờ công của Rozaimi Abdul Rahman sau một tình huống phản công và dứt điểm chớp nhoáng.

Tuy nhiên, bàn mở tỷ số không giúp các cầu thủ U23 Malaysia chơi khá hơn. Họ tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng, khả năng phối hợp của họ còn khá nhiều hạn chế nên không tạo ra được nhiều cơ hội trước khung thành đối thủ.

Giống như U23 Việt Nam, các cầu thủ Malaysia cũng đã chọn lối chơi dãn biên với cánh phải là mũi tấn công chủ lực. Nhưng khả năng chơi đầu của các mũi nhọn trên hàng công lại khá hạn chế. Rất nhiều quả tạt tốt đã bị bỏ phí bởi những cú dứt điểm thiếu lực của tiền đạo Malaysia.

Đương kim vô địch phải chờ tới phút 70 mới có bàn nhân đôi cách biệt sau một cú sút xa tuyệt đẹp từ cái chân trái của Ashri Chuchu. Ông Hoàng Văn Phúc sẽ phải đặc biệt tới cầu thủ này.

20 phút cuối, thật bất ngờ, là khoảng thời gian của U23 Brunei. Huấn luyện viên Kwon Oh Soon thậm chí đã tung thêm một tiền đạo vào sân nhằm tăng cường hỏa lực. Quyết tâm tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại SEA Games của U23 Brunei đã được cụ thể hóa bằng hàng loạt các cơ hội. Họ tỏ ra nhỉnh hơn cả về thể lực và quyết tâm so với nhà vô địch. Nếu trọng tài rộng tay hơn, U23 Brunei thậm chí đã có một quả phạt đền ở cuối trận.

Malaysia còn bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn khác ở phút 92 khi đội trưởng của họ không thể đánh bại thủ thành Suhaimi trong một tình huống đối mặt.

Thắng lợi 2-0 trước Brunei giúp U23 Malaysia tạm thời vươn lên ngôi nhì bảng A, bằng điểm với U23 Việt Nam nhưng xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng bại.

Với những gì nhà đương kim vô địch đã thể hiện, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin trong cuộc đối đầu giữa hai đội. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt trận thứ 4, lượt trận cuối cùng và có tính quyết định cục diện bảng A./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục