Nhân viên Panasonic ở TQ được "bù đắp" vì ô nhiễm

Panasonic thông báo sẽ thưởng lương cho người lao động được cử sang làm việc tại Trung Quốc vì ô nhiễm môi trường.
Nhân viên Panasonic ở TQ được "bù đắp" vì ô nhiễm ảnh 1Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

"Ông lớn" trong lĩnh vực sản xuất đồ điện tử của Nhật Bản Panasonic ngày 13/3 thông báo sẽ thưởng lương cho người lao động được cử sang làm việc tại Trung Quốc vì ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Với quyết định trên, Panasonic được cho là công ty nước ngoài đầu tiên đền bù cho nhân viên vì ô nhiễm môi trường.

Quyết định thưởng lương là một phần trong thỏa thuận đạt được sau các cuộc họp công đoàn hàng năm ở Nhật Bản. Người phát ngôn của Panasonic từ chối tiết lộ khoản tiền thưởng dành cho người lao động cũng như số nhân công đang phải làm việc xa xứ.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Môi trường Trung Quốc Ngô Hiểu Thanh cho biết chất lượng không khí ở hầu hết các thành phố lớn của nước này trong năm 2013 đều ở mức dưới tiêu chuẩn, chỉ 3 trong số 74 thành phố đạt chuẩn chất lượng không khí mới.

Trong khi đó, theo ước tính của Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, mật độ của PM 2,5 - phân tử có thể dễ dàng thâm nhập vào phổi, có liên quan đến cái chết của hàng trăm nghìn trẻ đẻ non - lên tới hơn 400 microgram/m3, cao gấp 16 lần tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt ra là 25 microgram/m3.

Ngoài ô nhiễm không khí, Trung Quốc hiện còn phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nước và thổ nhưỡng vốn tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa có giải pháp xử lý hữu hiệu.

Nguyên nhân khiến ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc trở nên trầm trọng là do mô hình phát triển ngành nghề công nghiệp hóa chất, tiêu thụ năng lượng chủ yếu là than, khí thải từ lượng xe ô tô tăng chóng mặt và đô thị hóa rộng khắp.

Trong kỳ họp thứ hai khóa XII Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội), Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường đã nhấn mạnh kiên quyết tuyên chiến với ô nhiễm môi trường như đã tuyên chiến với đói nghèo.

Dự kiến, Chính phủ Trung Quốc sẽ chi hơn 1.700 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 280 tỷ USD) cho môi trường tiết kiệm năng lượng từ tài khóa 2014. Tính chung trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12, nước này sẽ đầu tư hơn 5.000 tỷ Nhân dân tệ (gần 840 tỷ USD) cho công tác bảo vệ môi trường./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.