Kết quả nghiên cứu do các công ty điện lực Nhật Bản tiến hành kể từ sauthảm họa kép động đất-sóng thần tháng Ba vừa qua cho thấy năm trong số 14 đứtgãy địa chất này nằm ở gần các nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 và 2 củaCông ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ở tỉnh Fukushima.
Các đứt gãy khác nằm gần nhà máy điện hạt nhân Tokai số 2 của Công ty Nănglượng Nguyên tử Nhật Bản và nhà máy tái chế nhiên liệu hạt nhân Tokai của Cơquan Năng lượng Hạt nhân Nhật Bản (JAEA) ở tỉnh Ibaraki.
Theo Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Nhật Bản (NISA), cường độ củabất cứ trận động đất nào xuất phát từ các đứt gãy tiềm tàng này có thể sẽ khôngcao hơn so với khả năng chịu đựng theo thiết kế của các nhà máy điện hạt nhân ởđó.
Các nhà nghiên cứu dự báo một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter có thể xảyra do đứt gãy hoạt động tích cực ở khu vực Hatakawa tại tỉnh Fukushima. Đây làtrận động đất có cường độ mạnh nhất có thể xảy ra.
Trước đó, các đứt gãy này được coi là không có khả năng gây ra động đất./.