Nhật Bản bị chỉ trích về chiến dịch bắt cá voi ngoài khơi biển Đông

Các nhà hoạt động bảo vệ động vật đã chỉ trích chiến dịch săn bắt cá voi hàng năm của Nhật Bản, coi đây là hành động vi phạm thỏa thuận cấm đánh bắt cá voi của Ủy ban cá voi quốc tế.
Nhật Bản bị chỉ trích về chiến dịch bắt cá voi ngoài khơi biển Đông ảnh 1Tàu Yushin Maru của Nhật Bản săn cá voi ở Nam Đại Dương. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 26/9, Nhật Bản thông báo đã đánh bắt tổng cộng 177 con cá voi ở khu vực ngoài khơi biển Đông Bắc trong chiến dịch săn bắt cá voi hàng năm.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động bảo vệ động vật đã chỉ trích chiến dịch này của Nhật Bản, coi đây là hành động vi phạm thỏa thuận cấm đánh bắt cá voi của Ủy ban cá voi quốc tế (IWC).

Theo Cục Ngư nghiệp Nhật Bản, 3 tàu đánh cá của Nhật Bản rời cảng vào tháng Sáu vừa qua và trở về với số cá quy định là 43 cá voi Minke (thuộc họ cá voi lưng xám) và 134 cá voi Sei (thuộc bộ cá voi tấm sừng).

Mặc dù Nhật Bản đã ký thỏa thuận cấm đánh bắt cá voi của IWC, song việc khai thác này và giết cá voi này được tiến hành với danh nghĩa là nghiên cứu khoa học.

Phía Nhật Bản cho rằng những nghiên cứu này là cần thiết để đánh giá con số cụ thể số lượng cá thương mại có thể đánh bắt.

Tokyo đang cố chứng minh rằng số lượng cá voi hiện đủ để cho phép đánh bắt thương mại phục vụ cho nguồn thực phẩm truyền thống.

Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng thịt cá voi tại Nhật Bản đã giảm đáng kể trong năm nay, làm dấy lên vấn đề liệu việc đánh bắt cá voi có đem lại hiệu quả kinh tế không.

Năm ngoái, Nhật Bản cũng đã đánh bắt 333 con cá voi Minke sau một năm tạm dừng theo phán quyết của Tòa án quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.