Nhật Bản diễn tập hệ thống cảnh báo khẩn cấp tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản ngày 17/8 tuyên bố sẽ tiến hành diễn tập hệ thống báo động khẩn cấp ngày 18/8 tại những khu vực ở trong và xung quanh đường bay dự kiến tên lửa đạn đạo Triều Tiên sẽ bắn đến.
Nhật Bản diễn tập hệ thống cảnh báo khẩn cấp tên lửa Triều Tiên ảnh 1Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Hwasong-12 ngày 14/5 vừa qua. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Kyodo đưa tin, Chính phủ Nhật Bản ngày 17/8 tuyên bố sẽ tiến hành diễn tập hệ thống báo động khẩn cấp vào ngày 18/8 tại những khu vực nằm trong và xung quanh đường bay dự kiến của tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên gần đây đe dọa sẽ bắn tới Guam.

Đường bay của những quả tên lửa này đi qua 4 tỉnh Shimane, Hiroshima, Ehime và Kochi.

[Đầu đạn hạt nhân Triều Tiên không thể "sống sót" khi bay tới Mỹ]

Cuộc diễn tập hệ thống báo động vệ tinh J-Alert dự kiến được tiến hành vào 11 giờ ngày 18/8 ở 9 tỉnh miền Tây Nhật Bản gồm Shimane, Hiroshima, Ehime, Kochi, Tottori, Okayama, Yamaguchi, Tokushima và Kagawa, bất chấp các dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã quyết định hoãn kế hoạch phóng tên lửa trong thời gian này.

Cuộc diễn tập sẽ kiểm tra khả năng các tỉnh thành trong việc nhận báo động và tự động phát sóng lại cho cư dân, qua đó khắc phục các khiếm khuyết trong hệ thống cảnh báo này bị phát hiện trong cuộc diễn tập toàn quốc hồi tháng 11/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.