Nhật Bản đưa ra cảnh báo cao nhất trước cơn bão Hagibis

Theo dự báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Habigis đang di chuyển hướng về phía thủ đô Tokyo và các vùng ở phía Đông của Nhật Bản, dự kiến đổ bộ vào nước này trong chiều tối ngày 12/10.
Nhật Bản đưa ra cảnh báo cao nhất trước cơn bão Hagibis ảnh 1 Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo sức gió có thể đạt tới mức 216 km/giờ. (Nguồn: stuff.co.nz)

Nhật Bản đang trong trạng thái cảnh báo ở mức cao nhất khi cơn bão nhiệt đới Habigis dự kiến đổ bộ vào nước này trong chiều tối ngày 12/10.

Theo dự báo của Cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Habigis đang di chuyển hướng về phía thủ đô Tokyo và các vùng ở phía Đông của Nhật Bản.

Cũng trong thông báo, Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo sức gió có thể đạt tới mức 216 km/giờ, mang tới nguy cơ ảnh hưởng nhiều nhà dân ở vùng Tokai và vùng Kanto-Koshin.

Nhiều khả năng, trong vòng 24 giờ tính tới sáng 13/10, lượng mưa tại khu vực Tokai, miền Trung Nhật Bản, có thể lên tới 800mm, còn lượng mưa tại khu vực Kanto-Koshin, trong đó có khu vực nội đô Tokyo, dự báo ở mức 600mm.

Hiện, công ty đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) đã tạm dừng nhiều dịch vụ tàu trong khu vực nội đô Tokyo cuối tuần này.

Dự kiến, kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến nhiều chuyến tàu cao tốc của JR East đến và đi từ Tokyo.

Trong khi đó, hãng All Nippon Airways Co. thông báo hủy toàn bộ các chuyến bay nội địa và gần hết các chuyến bay quốc tế từ các sân bay Haneda và Narita ở thủ đô Tokyo.

Hãng Japan Airlines cũng quyết định hủy gần như toàn bộ các chuyến bay trong ngày 12/10.

Cũng tại thủ đô Tokyo, khu công viên Disneyland ra thông báo tạm ngừng hoạt động từ sáng ngày 12/10 tới trưa ngày 13/10.

Đây là lần đóng cửa đầu tiên trong 24 giờ của Disneyland kể từ sau khi xảy ra thảm họa động đất sóng thần hồi năm 2011.

Hiện, nhiều cửa hàng ở thủ đô Tokyo thông báo đóng cửa trong ngày 12/10 và đang cân nhắc về quyết định có trở lại hoạt động trong ngày 13/10 hay không.

Theo ngôn ngữ Tagalog của người Philippine, bão Hagibis, có nghĩa là "tốc độ," sẽ tiến vào khu vực đất liền trên đảo Honshu trong ngày 12/10, đúng một tháng sau khi siêu bão Faxai đổ bộ vào Nhật Bản, phá hủy 30.000 nhà cửa và gây mất điện trên diện rộng.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết bão Hagibis có thể gây lượng mưa lớn kỷ lục và có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Tokyo kể từ năm 1958./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.