Nhật Bản-Indonesia hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và Phó Tổng thống Indonesia Muhammad Jusuf Kalla nhất trí hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.
Nhật Bản-Indonesia hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo ảnh 1Hai con tin Nhật Bản bị IS hành quyết. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Kyodo, các quan chức Nhật Bản cho biết ngày 14/3, Ngoại trưởng nước này Fumio Kishida và Phó Tổng thống Indonesia Muhammad Jusuf Kalla đã nhất trí hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo.

Bên lề Hội nghị toàn cầu về giảm thiểu nguy cơ thiên tai tại thành phố Sendai, Đông Bắc Nhật Bản, hai ông Kalla và Kishida đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đối phó với các tổ chức cực đoan cũng như tầm quan trọng của thái độ "ôn hòa."

Trả lời phỏng vấn hãng tin Kyodo, ông Kalla cho rằng sự hợp tác giữa Indonesia, quốc gia Hồi giáo "ôn hòa" và Nhật Bản đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo an ninh tại châu Á, đồng thời "giảm bớt tác động của các tranh chấp trên Biển Đông.

Hai quan chức đều nhất trí tăng cường "quan hệ hợp tác chiến lược" và tăng cường thương mại song phương giữa hai quốc gia biển này.

Động thái trên diễn ra vào thời điểm xảy ra một loạt vụ tấn công của các phần tử cực đoan Hồi giáo, trong đó có vụ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) giết hại 2 con tin Nhật Bản, làm dấy lên sự lo ngại toàn cầu về mối đe dọa khủng bố ngày càng gia tăng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.