Nhật Bản lên án vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô của Tunisia

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng vụ tấn công khủng bố ở Tunisia là hành động hèn hạ không thể tha thứ được và cực lực lên án hành vi này.
Nhật Bản lên án vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô của Tunisia ảnh 1Lực lượng an ninh kiểm soát gắt gao khu vực xảy ra vụ khủng bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Tunisia, tại cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao sáng 19/3, Ngoại trưởng Fumio Kishida cho biết: “Đây là hành động hèn hạ không thể tha thứ được, bất kể là vì lý do gì. Nhật Bản cực lực lên án hành vi này.”

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng chính thức xác nhận có ba công dân Nhật Bản thiệt mạng và ba người khác bị thương trong vụ tấn công khủng bố tại một bảo tàng mỹ thuật ở Tunisia.

Thông tin trên đã được Thủ tướng Abe chính thức thông báo trong cuộc họp báo được tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng.

Chính phủ Nhật Bản đang nhanh chóng thu thập thông tin thêm về các thiệt hại liên quan đến vụ tấn công đẫm máu này.

Sáng cùng ngày, Nhật Bản đã thiết lập phòng liên lạc thông tin đặt trong Văn phòng Thủ tướng để cập nhật diễn biến vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục